Đôi nam nữ uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị cấm yêu đương

Một đôi nam nữ nghi bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm đã thuê nhà nghỉ rồi cùng nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Thông tin từ báo Người đưa tin cho biết, vào tối 18/9, ông Hà Vĩnh Thanh, Chánh Văn phòng UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một đôi nam nữ bị tử vong nghi do uống thuốc diệt cỏ.

Trước đó, ngày 13/8, nhân viên nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nông Cống gọi nhưng không thấy khách trả lời. Khi mở cửa phòng vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện khách thuê phòng (1 nam và 1 nữ) nằm ngất lịm trên giường.

Theo Người lao động, nạn nhân sau đó được công an xác định là anh L.N.H. (SN 1989, ngụ xã Yên Lạc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và chị N.T.V. (SN 1996, ngụ xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trao đổi với Dân Trí, ông Lê Thế Tuấn, Trưởng Công an thị trấn Nông Cống cho biết, nguyên nhân được nghi ngờ là do đôi nam nữ này có quan hệ yêu đương nhưng bị gia đình ngăn cấm nên mới tìm đến cái chết.

Tại hiện trường, công an thu thập được giấy tờ tùy thân cùng nhiều vỏ chai thuốc diệt cỏ lăn lóc dưới sàn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

Thúy Hà

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/doi-nam-nu-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-vi-bi-cam-yeu-duong-126792.html