Đôi nam nữ từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Kiên Giang hòng trốn cách ly

Từ Campuchia trở về, vì muốn tránh cách ly 14 ngày, hai đối tượng đã theo ghe lưới nhập cảnh trái phép về huyện Phú Quốc

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xà Lực làm việc với các đối tượng

Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xà Lực làm việc với các đối tượng

Ngày 29/7, tin từ Đồn Biên phòng Xà Lực, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (thuộc Bộ đội Biên phongf Kiên Giang), đơn vị vừa phát hiện hai trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, Tổ công tác Đồn Biên phòng Xà Lực trong lúc tuần tra, tại khu vực gần Hòn Một (thuộc xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) phát hiện ghe lưới do ông Trần Văn Hoàng (ngụ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm) làm chủ chở 2 người gồm: Trần Thị Linh (ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Văn Trường (ngụ tỉnh Ninh Bình) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Phú Quốc.

Trên ghe ông Hoàng còn một người làm tên Lê Văn Thành.

Qua làm việc, Linh và Trường khai nhận, đi làm ăn ở Campuchia, do dịch Covid-19 nên trở về Việt Nam. Để trách cách ly 14 ngày, hai đối tượng đã đi theo ghe của ông Hoàng về Phú Quốc.

Các đối được đã được cơ quan chức năng đưa đến khu cách ly tập trung tại huyện Phú Quốc.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-nam-nu-tu-campuchia-nhap-canh-trai-phep-ve-kien-giang-hong-tron-cach-ly-d473848.html