Đôi nam nữ dùng xe máy trộm được để đi cướp giật

Sau khi trộm xe máy ở thị xã Hương Trà, Bảo chở Nhi thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản ở TP Huế.

Ngày 18/3, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đang tạm giữ Trương Ngọc Quốc Bảo (36 tuổi) và Phạm Thị Yến Nhi (21 tuổi, cùng trú TP Huế) để làm rõ hành vi Cướp giật và Trộm cắp tài sản.

Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công Quang.

Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công Quang.

Khoảng 8h ngày 11/3, Bảo điều khiển xe máy đến trước siêu thị Big C thì phát hiện chị Trần Tùy Linh (22 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) đang đi bộ và để điện thoại iPhone trong túi quần nên ra tay cướp giật.

Chiều cùng ngày, Bảo điều khiển xe máy chở theo Nhi giật túi xách của chị Phan Thị Đỗ Quyên (35 tuổi, trú TP Huế) bên trong có laptop. Vụ cướp xảy ra ở đường Hai Bà Trưng.

Bị nạn nhân chống cự quyết liệt, Bảo và Nhi bị ngã xe và vất lại túi xách để tẩu thoát.

Qua điều tra, Công an TP Huế đã bắt giữ cặp đôi gây ra vụ việc 5 ngày sau đó.

Tại cơ quan công an, Bảo và Nhi khai sau khi lấy trộm một xe máy hiệu Sirius ở thị xã Hương Trà, cả 2 đã tháo vứt biển số xe và lắp biển số giả vào. Chúng dùng xe máy vừa trộm được vào Huế để cướp giật.

Cả 2 còn thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động ở Huế và một vụ cướp giật tài sản của một du khách nước ngoài.

Bảo và Nhi đều nghiện ma túy.

Đường Hai Bà Trưng (TP Huế), nơi Bảo và Nhi thực hiện vụ cướp giật tài sản. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-nam-nu-dung-xe-may-trom-duoc-de-di-cuop-giat-post926938.html