Đôi nam nữ chết trong phòng trọ sau đêm cãi vã

Sau một đêm xảy ra cãi vã, những người hàng xóm nhìn qua khe cửa phòng trọ thì phát hiện đôi nam nữ nằm chết trong phòng trọ.

Đến chiều tối 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ tử vong sau một đêm cãi vã tại một phòng trọ ở xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Mỹ Xuân (35 tuổi) và anh Phan Huy Kế (36 tuổi) cùng quê Quảng Bình, tạm trú tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ việc.

Nhiều người hàng xóm cho hay, và đêm 13/2/2016, nhiều người nghe thấy tiếng cãi vã lớn giữa chị Xuân và anh Kế. Đến trưa 14/2, những người sống chung dãy trọ không thấy cặp nam nữ này mở cửa phòng nên đến kiểm tra. Khi nhìn qua khe cửa, họ bàng hoàng phát hiện chị Xuân nằm gục chết trên nền nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể, riêng anh Kế cũng tử vong trong tình trạng treo cổ ở gần đó.

Nhận tin báo, công an tỉnh Đồng Nai, Viện kiểm sát cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra nguyên nhân.

Được biết, chị Xuân cùng anh Kế đều có con riêng, cả hai sống với nhau như vợ chồng và thuê phòng trọ ở xã Hóa An đã được một thời gian.

Đến 17h30 cùng ngày, nhà chức trách tỉnh Đồng Nai vẫn đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thùy Linh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doc-30s/doi-nam-nu-chet-trong-phong-tro-sau-dem-cai-va-635149.html