Đôi nam nữ chết trong nhà trọ nghi bị ngạt khí

Ngày 11/6, Công an Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) thông tin về vụ phát hiện 2 người chết trong căn nhà trọ tại thị trấn Long Thành.

Theo thông tin, vào lúc 20 giờ ngày 10/6/2020, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo của người dân phát hiện 2 thi thể chết tại nhà thuê tại tổ 38B, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Trần Phạm Khánh, SN 1996, trú ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành và Nguyễn Khang, SN 1999, trú ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành gọi điện thoại cho Vũ Minh Châu (chủ quán Lota beer tại Chợ Mới Long Thành) mà không thấy nghe máy nên đến nhà trọ gọi cửa.

 Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Do là nhân viên của quán Lota beer nên anh Khánh biết mã số khóa cửa cổng bằng lưới B40 khóa trong bằng khóa số, Khánh mở cổng vào phía trong đến cửa bằng tôn thì bị khóa trong, Khánh thò tay xuống phía dưới đẩy then cài dưới để cửa hé ra, rồi tiếp tục mở khóa số phía trong.

Khánh và Khang đi vào bên trong nhà chính thấy cửa kính bị vỡ, nhìn qua cửa kính bị vỡ thì phát hiện Vũ Minh Châu nằm chết trên nền nhà (trong tình trạng không mặc quần áo). Hốt hoảng, 2 người này trình báo cơ quan công an.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định 2 người chết gồm: Vũ Minh Châu, SN 1989, trú ấp 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành và Nguyễn Thị Kim Yến, SN 1989, ngụ Tam An, huyện Long Thành.

Tại hiện trường có nhiều xáo trộn và chập điện, trên tường xuất hiện nhiều dấu vết than hóa, các đường dây điện trên tường bị nhiệt tác động làm biến dạng, nạn nhân Vũ Minh Châu nằm chết trên nền nhà sát tường bên phải gần cửa ra vào, còn nạn nhân Nguyễn Thị Kim Yến chết trong phòng tắm.

Khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu vết tác động ngoại lực lên người các nạn nhân. Nghi vấn các nạn nhân chết do ngạt khí.

Hiện, Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hồ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/doi-nam-nu-chet-trong-nha-tro-nghi-bi-ngat-khi-346722.html