Đôi nam nữ Brazil bị ghi hình vứt con sơ sinh trong thùng rác

Cặp nam nữ bị bắt sau khi siết cổ con gái sơ sinh rồi đem vứt xác vào thùng rác gần nhà.

Cả hai lén lút vứt thi thể em bé sơ sinh vào thùng rác. Ảnh: Newsflash.

Rosiane Nascimento Correia, 20 tuổi, thừa nhận với các nhà điều tra rằng căn bệnh trầm cảm đã khiến cô ra tay giết con gái sơ sinh bằng cách lấy dây áo ngực siết cổ đứa trẻ. Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc Rosiane và bạn trai Antonio Carlos Conrado, 26 tuổi, nhìn ngó quanh khu vực Luz, thuộc bang Sao Paulo, để chắc chắn không ai nhìn thấy mình.

Cả hai sau đó lôi ra một chiếc túi, vứt nó vào thùng rác rồi đi thẳng vào trong nhà.

Một người thu mua sắt vụn vô gia cư tìm thấy thi thể đứa trẻ sơ sinh trong thùng rác và báo cho những người hàng xóm. Họ sau đó trình báo sự việc lên cảnh sát.

Rosiane và Conrado bị bắt với cáo buộc giết người và phi tang xác, tuy nhiên Conrado một mực phủ nhận.

Antonio Silvano Correia, cậu ruột của đứa bé, cũng bị bắt vì nghi ngờ giúp đỡ đôi nam nữ vứt xác đứa bé. Truyền thông địa phương đưa tin đôi uyên ương không muốn sự xuất hiện của đứa con này.

Đôi nam nữ hiện đã bị bắt và giam giữ trong khi cảnh sát điều tra sự việc. Ảnh: Newsflash.

Theo cảnh sát Carlos Alberto Carneiro, Rosiane Correia đã có ba con và tin rằng Conrado không phải là bố đẻ của đứa con mới sinh.

"Tôi không thể hiểu được vì sao một người mẹ, người bố lại có thể làm như thế với chính đứa con của mình", Carneiro nói.

Cả hai nghi phạm đã bị tạm giam, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/doi-nam-nu-brazil-bi-ghi-hinh-vut-con-so-sinh-trong-thung-rac-20210209162903191.htm