Đội nam Hà Nội thắng áp đảo ở giải vô địch bowling quốc gia 2017

Chiều 10/11, giải bowling vô địch quốc gia 2017 đã kết thúc tại CLB Aeon Mall Bình Dương Canary với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội.

Đội bowling thủ đô tham dự giải với chỉ 12 VĐV nam nhưng đã giành tới 5 HCV gồm: Đôi nam (Trần Quốc Thiện - Phạm Hoàng Phúc), Đồng đội 3 nam (Nguyễn Trọng Hiếu - Vũ Hữu Chiến - Phạm Hoàng Phúc), đồng đội 5 nam (Phạm Hoàng Phúc - Vũ Hữu Chiến - Trần Quốc Thiện - Vũ Huy Tiến - Trần Anh Tuấn), Toàn năng (Nguyễn Trọng Hiếu) và Master (Vũ Hữu Chiến). Đoàn Hà Nội chỉ bỏ lỡ tấm HCV đơn nam thuộc về Lê Quốc Cường (Cần Thơ).

Đội bowling xứ Tây Đô cũng thắng áp đảo ở các nội dung nữ với 4 tấm HCV: Đôi nữ (Hà Diệu Hương - Trịnh Tuyết Mai), Đồng đội 3 nữ (Hà Diệu Hương - Trịnh Tuyết Mai - Huỳnh Phan Thanh Phương), Đồng đội 5 nữ (Hà Diệu Hương - Trịnh Tuyết Mai - Huỳnh Phan Thanh Phương - Huỳnh Ngọc Nhi - Phạm Thị Hạnh Quyên) và Master (Hà Diệu Hương). Tuy nhiên, tấm HCV đơn nữ lại thuộc về đoàn chủ nhà Bình Dương nhờ công của Nguyễn Thị Thu Huyền.

Đội Hà Nội thắng áp đảo ở nội dung nam.

Đội Hà Nội thắng áp đảo ở nội dung nam.

Giải bowling vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 5 đến 10/11 với sự tham dự của 72 VĐV (24 nữ) đến từ 6 đơn vị (Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai). Các VĐV tranh tài ở 11 nội dung của giải.

Bowling là môn thể thao xã hội hóa được du nhập, phát triển ở Việt Nam từ những năm 1990. Sau một thời gian bị gián đoạn, bowling được đầu tư trở lại và có mặt ở các đấu trường quốc gia. Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, bowling sẽ xuất hiện trong chương trình thi đấu chính thức. Nhờ đó, nhiều địa phương đã đầu tư phát triển môn thể thao này nhằm tham dự các đấu trường trong nước cũng như khu vực.

Huy Tiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-nam-ha-noi-thang-ap-dao-o-giai-vo-dich-bowling-quoc-gia-2017-post795072.html