Đòi mua xe không được, nữ sinh lớp 7 ăn lá ngón tự tử

Th. bỏ học ở nhà, đòi mua xe mới chịu đi học lại, khi gia đình chưa mua thì nữ sinh đã ăn lá ngón tự tử.

Ngày 31/3, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vừa xảy ra một vụ nữ sinh lớp 7 ăn lá ngón tự vẫn. Nạn nhân là nữ sinh X.Th.Th (trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, hiện là học sinh lớp 7 trường THCS bán trú Huồi Tụ).

Lá Ngón, loài cây cực độc mà nữ sinh đã ăn để tự tử.

Lá Ngón, loài cây cực độc mà nữ sinh đã ăn để tự tử.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 30/3, phát hiện nữ sinh X.Th.Th. có biểu hiện bất thường người thân đã đưa nạn nhân vào trạm y tế cấp cứu. Tuy nhiên do quá muộn nên nạn nhân đã tử vong. Được biết, nạn nhân có biểu hiện của bệnh trầm cảm. Trước đó nữ sinhđã từng nhiều lần ăn lá ngón tự tử. 1 tuần trước, nữ sinh này bỏ học.

Ông Moong Văn Chăn - Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho biết, nữ sinh Th. không chịu đi, người thân, chính quyền bản và xã đã đến vận động nhưng không được. Sau đó, nữ sinh đòi gia đình mua xe mới chịu đi học lại. Đến chiều qua thấy cháu có biểu hiện khác thường, biết cháu đã ăn lá ngón tự vẫn nên đã đưa đi trạm y tế cấp cứu nhưng không kịp.

Được biết, bản Xà Lồng là một trong những bản xa xôi nhất của xã Bảo Nam, với dân số chủ yếu là người Khơ mú. Bản này cách trung tâm xã Bảo Nam khoảng 20 km, cách Trường THCS bán trú Huồi Tụ chừng 5 km. Chỉ trong vòng 2 tháng qua, bản này đã có đến 3 người tử vong do tự tử bằng lá ngón. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh lớp 7. Ngoài trường hợp mới nhất học ở Trường THCS bán trú Huồi Tụ thì 2 trường hợp trước đó theo học tại Trường THCS dân tộc bán trú Bảo Nam. Nguyên nhân dẫn đến các nạn nhân tự tử rất đơn giản, có khi là chuyện tình cảm, có khi là mâu thuẫn với gia đình.

Sau nhiều vụ ăn lá ngón tự tử thì chính quyền xã vừa vận động người dân đi nhổ cây lá ngón xung quanh nhà và các khu vực gần dân cư để tránh xảy ra những sự việc đau lòng tương tự.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/doi-mua-xe-khong-duoc-nu-sinh-lop-7-an-la-ngon-tu-tu-d152222.html