Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em là thể hiện tình thương, trách nhiệm

Có lẽ thông điệp 'Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ' nhiều bậc phụ huynh từng được nghe thấy. Nội dung thông điệp không chỉ thể hiện tình yêu thương của cha mẹ đối với con trẻ mà còn là trách nhiệm của thế hệ đi trước đối với những mầm non, thế hệ tương lai của đất nước.

Khi sự chủ quan vẫn còn

Nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn thường bắt gặp những trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, hình ảnh cha, mẹ thì đội mũ bảo hiểm đầy đủ, an toàn nhưng chở theo con em lại không đội mũ. Đây có thể nói là sự vô tâm, thiếu trách nhiệm, thậm chí có thể nói là sự vô cảm của người lớn trước hiểm nguy tai nạn giao thông đang rình rập, đe dọa sinh mạng đối với thế hệ tương lai của gia đình, đất nước.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, khi tham gia giao thông, tỷ lệ người lớn đội mũ bảo hiểm chiếm khoảng 80 đến 85%, song ở trẻ em, tỷ lệ này chưa đến 10%.

Tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông có nhiều nguyên nhân và được đề cập trong rất nhiều hội nghị về an toàn giao thông. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ người lớn. Người lớn đôi khi không đội mũ bảo hiểm, tạo ra một tấm gương mờ, hình ảnh không đẹp trong mắt con cái, dẫn đến các cháu học theo.

Người lớn không thường xuyên nhắc nhở con mình phải đội mũ bảo hiểm mỗi khi ra đường. Không giúp trẻ nhận thức được việc đội mũ bảo hiểm là hành động thường xuyên và trở thành thói quen khi tham gia giao thông.

Chị Nguyễn Phương Thùy (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ là rất cần thiết, tuy nhiên vẫn còn một số phụ huynh chưa tự giác chấp hành. Các cơ quan chức năng cần phải tuyên truyền nhiều hơn nữa để mọi người hiểu rõ việc đội mũ bảo hiểm là bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình, để mọi người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh”.

Có lẽ không ai lại không hiểu lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi trên xe mô-tô, xe gắn máy, nhưng vì vẫn còn một số người quen sống tùy tiện, thiếu ý thức chấp hành Luật Giao thông nói chung, bảo vệ con em mình nói riêng nên vẫn không tự giác đội mũ bảo hiểm cho con em mình.

Trẻ em cũng như người lớn, vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm thì phải bị xử phạt. Phạt tiền là biện pháp để ràng buộc những phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Việt, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008, quy tắc giao thông đường bộ áp dụng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy như sau: “2. Người điều khiển, người ngồi trên xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách”.

Theo quy định tại điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì: Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, người lớn chở trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên không cho trẻ em đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Đội mũ bảo hiểm không chỉ bảo vệ tính mạng cho trẻ mà còn tạo thói quen chấp hành pháp luật ngay từ nhỏ. (Ảnh tư liệu)

Đội mũ bảo hiểm không chỉ bảo vệ tính mạng cho trẻ mà còn tạo thói quen chấp hành pháp luật ngay từ nhỏ. (Ảnh tư liệu)

Nâng cao hơn nữa ý thức tự giác

Ðội mũ bảo hiểm không đơn thuần là bảo vệ bộ não vốn còn rất non nớt của trẻ, cũng không chỉ để tạo thành thói quen cho trẻ chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, mà cao hơn, sâu hơn là tạo cho trẻ một thói quen đẹp là tự giác chấp hành pháp luật trong cuộc sống sau này. Ðây là hành động nhỏ nhưng lại đạt kết quả lớn.

Do vậy, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phải làm cho các bậc phụ huynh hiểu rõ tính mạng của con em mình là quan trọng nhất. Ðội mũ bảo hiểm cho trẻ là để bảo vệ chính tính mạng con em mình nên không chỉ phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ mà còn phải là mũ có chất lượng.

Cô giáo Phan Kim Anh, Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Thành Công, TP Hà Nội cho biết: “Nhà trường đã tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đến phụ huynh và các em học sinh; tuy nhiên, việc quản lý đội mũ bảo hiểm rất khó do bắt nguồn từ ý thức tự giác của các bậc phụ huynh.

Thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp đồng bộ với gia đình các em học sinh trong việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường”. Trẻ em là tương lai của đất nước và trẻ đang nhìn vào việc làm của phụ huynh mình để làm theo. Vì thế, người lớn cần phải nâng cao hơn nữa tính tự giác khi tham gia giao thông vừa để làm gương vừa để bảo vệ tính mạng cho con em mình.

Ngày 27-9, tại TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP HCM, các cơ quan ngoại giao đoàn cùng đông đảo học sinh, phụ huynh và người dân TP đã đi bộ vận động toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”.

Đây là sự kiện do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Bộ GD&ĐT, UBND TP HCM tổ chức nhằm nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tạo động lực cho toàn xã hội thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy và xe đạp điện.

Nguyễn Đăng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-mu-bao-hiem-cho-tre-em-la-the-hien-tinh-thuong-trach-nhiem-211588.html