Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 4-6-2021, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN tổ chức tọa đàm bằng hình thức trực tuyến với chủ đề 'Công tác đối ngoại nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua - tầm nhìn cho giai đoạn tới'. Tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố và các sở, ngành thành phố liên quan đến công tác đối ngoại.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN đã lồng ghép tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân; tạo chuyển biến của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Mặt trận củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, đối tác truyền thống; chủ động mở rộng quan hệ và ký bản ghi nhớ với các đối tác mới; duy trì quan hệ với các tổ chức quốc tế và đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Mặt trận tích cực tham gia Hiệp hội AICESIS với vai trò là quan sát viên; vận động và tranh thủ các nguồn lực quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; đa dạng hóa phương thức tập hợp, đoàn kết, vận động người Việt Nam ở nước ngoài giúp nhau trong cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Công tác đối ngoại nhân dân trong 10 năm qua được Mặt trận TP Cần Thơ, các tổ chức thành viên cùng các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện đạt hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại chung của thành phố. Mặt trận các cấp trong thành phố tăng cường phối hợp thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố với nhân dân các nước; tăng cường mối quan hệ trong việc trao đổi, giao lưu văn hóa, du học, lao động và hợp tác đầu tư. Công tác thông tin tuyên truyền về đối ngoại nhân dân ngày càng được mở rộng đã giới thiệu đến bạn bè thế giới hình ảnh TP Cần Thơ. Mặt trận thành phố đẩy mạnh thực hiện các chương trình hợp tác các nước về chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu thị trường các sản phẩm nông sản, thực hiện các chương trình khám bệnh miễn phí… Ðồng thời, kêu gọi, tạo điều kiện cho kiều bào tham gia xã hội hóa thực hiện an sinh xã hội, đầu tư kinh doanh, đóng góp xây dựng quê hương mỗi năm hơn 15 tỉ đồng…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu lên kết quả đạt được, kinh nghiệm, những khó khăn, hạn chế cũng như kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận trong thời gian tới.

Tin, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/doi-moi-va-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-a133964.html