Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Chiều 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm trực tuyến về 'Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới'. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tham dự tọa đàm tại điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo cùng đội ngũ báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, những năm qua, công tác tuyên truyền miệng đã không ngừng được đổi mới. Chất lượng các hội nghị báo cáo viên được nâng cao, hình thức tổ chức hội nghị báo cáo viên cũng không ngừng được đổi mới, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tham luận tại tọa đàm, đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tập trung đánh giá những việc đã làm được, những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác tuyên truyền miệng; đặc biệt là chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và những việc cần làm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tham luận với nội dung “Vai trò của các cấp ủy Đảng Thủ đô Hà Nội trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên - Bài học và phương hướng trong thời gian tới”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học nhấn mạnh bài học về vai trò gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu; sự cần thiết của việc kết hợp tuyên truyền miệng với các loại tuyên truyền khác nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, có chế độ đãi ngộ phù hợp cho lực lượng báo cáo viên.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy ghi nhận, đánh giá cao việc đội ngũ báo cáo viên đã không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Phan Xuân Thủy cho rằng, công tác tuyên truyền miệng chưa thực sự phát huy hiệu quả trong tình hình hiện nay. Thời gian tới, đội ngũ làm công tác này cần nỗ lực trao đổi, học hỏi, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ đãi ngộ phù hợp cho lực lượng báo cáo viên; trang bị phương tiện, cung cấp thông tin kịp thời nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/978706/doi-moi-va-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-truyen-mieng-trong-tinh-hinh-moi