Đổi mới trên quê hương Định Môn

Trong khí thế cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, chúng tôi về thăm xã Định Môn, huyện Thới Lai - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong chiến tranh từng bị bom đạn tàn phá nặng nề. Từ khi đất nước thống nhất, diện mạo nông thôn, đời sống của người dân xã Định Môn không ngừng đổi mới, phát triển. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cầu Rạch Dầu ở ấp Định Phước đang hoàn thiện những công đoạn cuối, dự kiến khánh thành vào dịp Quốc khánh 2-9.

Cầu Rạch Dầu ở ấp Định Phước đang hoàn thiện những công đoạn cuối, dự kiến khánh thành vào dịp Quốc khánh 2-9.

Sau ngày miền Nam giải phóng, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Môn đoàn kết một lòng xây dựng quê hương đổi mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thưa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Kết thúc chiến tranh, địa bàn xã toàn đường đất, cầu khỉ. Bà con mỗi năm chỉ sản xuất 1 vụ lúa, hầu hết đều rơi vào cảnh đói nghèo. Với quyết tâm phát triển, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp. Trong đó có việc quan tâm hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, giống cây trồng giúp nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn xã có 1.530ha lúa, trong đó có 1.050ha mô hình sản xuất cánh đồng lớn; 309ha trồng rau màu các loại và 131ha vườn trồng cây ăn trái. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều nông hộ cải tạo đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái và cải tạo vườn kém hiệu quả. Trong đó, có 117,5ha trồng nhãn Ido, được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu Nhãn Ido Định Môn.

Ông Nguyễn Văn Triều, nông dân trong ấp Định Khánh A, phấn khởi nói: “Tôi có 3ha đất, trước đây trồng lúa chỉ đủ ăn. Từ năm 2015, theo chủ trương của địa phương, tôi chuyển sang trồng nhãn Ido. 3 năm qua, mỗi năm thu hoạch hơn 30 tấn trái, lời hơn 300 triệu đồng”. Còn ông Nguyễn Hồng Thanh, láng giềng với ông Triều, cho biết, 5 năm trước, ông cải tạo 3,5ha vườn, trồng nhãn Ido. 3 năm nay, huê lợi hơn 200 triệu đồng. Vài năm tới, tất cả diện tích vườn ra trái, huê lợi sẽ gấp đôi hiện tại... Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, sự chịu khó lao động của nhân dân, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Định Môn đạt 48 triệu đồng; hộ nghèo giảm còn 1,32%.

Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân xã Định Môn nêu cao tinh thần cách mạng trong xây dựng, kiến thiết quê hương. Trong 10 năm nay, nhân dân đã đóng góp gần 30 tỉ đồng cùng Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, đóng góp hơn 10 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông hơn 30km đường, bắc 25 cây cầu bê tông. Trong dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9, xã đã vận động Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Phong Thủy Huỳnh Mai ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 400 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, chi phí để bắc cầu bê tông Rạch Dầu rộng 3,2m, dài 32m tại ấp Định Phước. Ông Lương Hồng Ẩn, Phó Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Định Phước, bộc bạch: “Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bao gia đình đã sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, chuyện hiến đất, đóng góp tiền, công sức xây dựng cầu đường đâu có sá gì. Cầu đường rộng rãi, vững chắc, đi lại dễ dàng, xe tải chạy tới tận nhà thu mua nông sản với giá cao, bà con mình mừng lắm”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thưa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, chỉ tính từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, nhân dân xã Định Môn đã đóng góp bắc cầu rạch Dầu; hiến 5.600m2 đất cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường ngã ba Trà An, ấp Định Yên đến phường Trường Lạc dài 2,8km, mặt rộng 4m; nâng cấp các tuyến đường ấp Định Mỹ, ấp Định Khánh B, ấp Định Hòa B. Với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, trong những năm qua, nhân dân xã Định Môn nhiệt tình đóng góp tiền của, công sức xây dựng 4 trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, nhà văn hóa xã và ấp khang trang, hệ thống điện bảo đảm 100% hộ sử dụng an toàn... đã làm bừng sáng vùng đất anh hùng trong kháng chiến...

Năm 2017, xã Định Môn đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Văn Thưa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Hiện nay, qua rà soát, xã cơ bản đã đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi phấn đấu được công nhận vào cuối năm 2020 này”. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ để huy động sức dân đóng góp nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/doi-moi-tren-que-huong-dinh-mon-a124645.html