Đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền

Ngày 2-1, ông Trần Đình Hồng - UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dự Hội nghị.

Ngày 2-1, ông Trần Đình Hồng - UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Đà Nẵng đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dự Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ 2019.

Năm 2018, toàn ngành tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tập trung hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm lớn của đất nước, thành phố góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Các cơ quan tuyên giáo đã tuyên truyền đậm nét về thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị... BTG Thành ủy đã tích cực triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng nội dung tham mưu, phục vụ Thường trực Thành ủy làm việc với các Đoàn khảo sát của BTG Trung ương. Tiếp tục duy trì những mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong cộng đồng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giáo cao những kết quả nổi bật, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác tư tưởng nói riêng, các lĩnh vực công tác tuyên giáo nói chung.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và tổ chức tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nghiên cứu học tập, quán triệt, định hướng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Trung ương, nhất là những chủ trương về công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cũng như các cấp; công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thì việc học tập nghị quyết không phải chỉ để biết, mà còn phải tuyên truyền cho mọi người trong hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và nhân dân cùng thực hiện và đòi hỏi cao hơn nữa là đủ hiểu biết, đủ kiến thức để phản bác lại các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Ông Võ Công Trí cho biết, TP Đà Nẵng sẽ có nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, phải chuẩn bị tinh thần triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Trung ương cũng như của thành phố, trong đó chọn những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện thật sự hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc truyền bá, học tập, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị năm 2019 trên các mặt kinh tế, xã hội, QPAN, xây dựng Đảng. BTG cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng trao thưởng báo cáo viên Thành ủy và CTV dư luận xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, các ngành về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ BCV theo hướng chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả, nâng cao tính định hướng và tính thuyết phục; thực hiện thường xuyên, nề nếp phương châm “Đối thoại và thông tin nhiều chiều đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân”. Cần xác định và thực hiện tốt công tác tư tưởng, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là các đối tượng đặc thù như công nhân ở các khu công nghiệp, học sinh sinh viên các trường đại học, trí thức khoa học công nghệ, trí thức văn học nghệ thuật... để làm tốt công tác tư tưởng.

Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội về các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và thành phố, nâng cao chất lượng báo cáo, phản ánh tình hình, định hướng dư luận xã hội đảm bảo khách quan, trung thực, thường xuyên, kịp thời, phục vụ tốt công tác định hướng tư tưởng. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin theo hướng chủ động, nhạy bén, kịp thời, thuyết phục, giữ vững nguyên tắc “Một đầu mối thông tin”, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về báo chí, phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, văn học nghệ thuật trong định hướng tư tưởng xã hội cũng như định hướng về nhân cách, định hướng các giá trị sống phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Tại Hội nghị, BTG Thành ủy đã tổ chức trao quyết định chuẩn y bổ sung đối với 4 BCV Thành ủy và 9 Cộng tác viên dư luận xã hội thành phố; khen thưởng 32 tập thể, 15 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2018.

K.T

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 94

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chỉ đạo, chủ động thông tin tích cực trên Internet, trên mạng xã hội để góp phần đắc lực vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, ngăn chặn “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thái độ ứng xử với thông tin trên mạng xã hội là phải bình tĩnh, tỉnh táo và phải phù hợp với tính chất của từng vấn đề, không để mạng xã hội quyết định việc định hướng dư luận xã hội; phải xử lý khôn khéo, nhanh nhạy, hiệu quả đối với mạng xã hội. “Nếu chúng ta không làm tốt việc định hướng thông tin, tuyên truyền trên mạng cũng như đối với các phương tiện thông tin đại chúng thì coi như đã cho không các thế lực xấu những lợi thế này. Cần phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 94 và nhóm chuyên gia thành phố để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Đây là một việc cực kỳ quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ thể chế chính trị cho nên phải tập trung cả lực lượng, không được lơ là...”.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_200528_doi-moi-toan-dien-cong-tac-tuyen-truyen.aspx