Đổi mới tiếp sức thí sinh mùa thi 2020

Giới thiệu các kênh ôn luyện trực tuyến uy tín; thực hiện mô hình 'Một sinh viên hỗ trợ một thí sinh'; hỗ trợ tâm lý và tư vấn dinh dưỡng cho thí sinh… là những điểm mới của chương trình 'Tiếp sức mùa thi' năm 2020.

Sinh viên tình nguyện tham gia các đội hình trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2019 Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sinh viên tình nguyện tham gia các đội hình trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2019 Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng 9/7, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT và một số đơn vị phát động chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020, dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Không để thí sinh nào phải ở lại phía sau

Ban tổ chức cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 là năm thứ tư triển khai nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng, học viện. Với phạm vi triển khai bao phủ toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước, chương trình diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8, cao điểm từ ngày 8/8 đến 10/8/2020. Năm nay, chương trình được tích hợp nhiều hoạt động, hình thức hỗ trợ thí sinh mới mẻ, hiện đại, phù hợp với bối cảnh thời kỳ “bình thường mới”.

Cũng theo Ban tổ chức, 2020 là một năm đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Vì vậy thời gian, hình thức kỳ thi xét tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tiễn các năm qua và yêu cầu cấp thiết của tình hình mới, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 vẫn tiếp tục được triển khai với nhiều đổi mới nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, người nhà thí sinh, đảm bảo mục tiêu: không để thí sinh nào phải ở lại phía sau; hỗ trợ đúng và trúng nhu cầu của các thí sinh; triển khai nhiều hoạt động, mô hình hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng các đội hình tình nguyện.

Bên cạnh những nội dung thường kỳ, năm nay Ban tổ chức tập trung vào một số nội dung mới, trọng tâm như: triển khai giới thiệu các kênh ôn luyện trực tuyến; đăng tải các video ôn tập trên các kênh truyền thông của tổ chức Hội. Chương trình năm nay chú trọng chỉ đạo cơ sở trong công tác hỗ trợ thí sinh trước khi kỳ thi diễn ra, hạn chế việc tổ chức nhiều đội hình tại các điểm thi.

Tư vấn tâm lý, gia sư trực tuyến mùa thi

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy cho biết, cùng với các hoạt động truyền thống, chương trình sẽ: Giới thiệu nhiều kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín, đăng tải video ôn tập, luyện thi; tư vấn trực tuyến về tâm lý, dinh dưỡng, phương pháp ôn luyện, hướng dẫn thi trắc nghiệm...; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đặt dung dịch sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang tặng thí sinh và người nhà; bảo đảm an ninh, trật tự, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá dịch vụ, lừa đảo, trộm cắp...

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020, sẽ xuất hiện mô hình “Một sinh viên hỗ trợ một thí sinh” thông qua cổng thông tin đăng ký trực tuyến, kết nối tình nguyện viên và các thí sinh có nhu cầu hỗ trợ về ôn thi; chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp thắc mắc hay tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho thí sinh.

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long, thành viên Ban tổ chức cho biết: “Năm nay lần đầu tiên “Tiếp sức mùa thi” được tích hợp thông điệp “Fighting! Tự tin thi tốt”, nhằm góp phần khích lệ tinh thần, động viên thí sinh tự tin vận dụng kiến thức đã học để làm bài đạt kết quả cao nhất, mở ra cánh cửa thành công đầu tiên trên con đường chinh phục tri thức”.

Thông tin chi tiết về chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020 được đăng tải tại các địa chỉ: www.hotro.tsmt.org; www.hoisinhvien.com.vn và trang mạng xã hội Facebook: https://www.facebook.com/tiepsucmuathi/.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/doi-moi-tiep-suc-thi-sinh-mua-thi-2020-1685800.tpo