Đổi mới sinh hoạt Đoàn

Ngày 28.6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 5 khóa 10. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về vấn đề nóng hiện nay, đó là chất lượng đoàn viên và hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Trong dự thảo định hướng đổi mới và nâng cao chất lượng đoàn viên, hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014 - 2017 gồm 9 giải pháp và nhấn mạnh đây là vấn đề cốt tử trong sự phát triển của tổ chức Đoàn. Dự thảo kết luận của BCH T.Ư Đoàn cũng thừa nhận những năm gần đây chất lượng đoàn viên, hoạt động của chi đoàn không cao, có dấu hiệu đi xuống và có nguyên nhân khác nhau đã được đại biểu thẳng thắn thảo luận tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Huỳnh Thanh Phương cho rằng nếu muốn đổi mới và nâng cao hoạt động chi đoàn, T.Ư Đoàn cần rà soát, nắm chính xác lại số lượng đoàn viên cả nước hiện có là bao nhiêu. Dẫn chứng ở Tây Ninh, qua kiểm tra trong số 60.000 đoàn viên nhưng có gần 50% là đoàn viên “ảo”, không còn trong độ tuổi Đoàn, không tham gia sinh hoạt phải xóa tên. Đây là hậu quả của kết nạp Đoàn chạy theo số lượng, thành tích. “Chấp nhận rà soát để biết chính xác số lượng đoàn viên chứ càng để thì càng nguy hiểm vì như thế Đoàn không nắm được thanh niên”, anh Phương kiến nghị.

Trưởng ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Đoàn Ngọc Báu bày tỏ qua nắm tình hình ở các vùng biên giới, chi đoàn ở các địa phương rất ít có hoạt động, chủ yếu là theo dịp tết, hội hè. Ở những vùng giáp biên, vùng sâu vùng xa gần như không có tổ chức gì. Ở địa bàn biên giới, chi đoàn nếu mạnh, tập hợp đoàn kết được thanh niên sẽ góp phần gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc. Anh Báu đề xuất, ở vùng biên giới nên thí điểm cơ chế, lựa chọn chiến sĩ bộ đội biên phòng ưu tú về tham gia làm bí thư hoặc phó bí thư cấp xã. Nếu được thực hiện, lực lượng bộ đội biên phòng chắc chắn sẽ xốc lại, củng cố phong trào và hoạt động đoàn ở địa bàn này.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh sinh hoạt chi đoàn là vấn đề cốt tử của Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư. Anh Vinh gợi ý để nâng cao chất lượng đoàn viên và đổi mới hoạt động, mỗi chi đoàn cần lựa chọn các vấn đề theo nhu cầu thì sinh hoạt Đoàn sẽ hấp dẫn. Dẫn chứng ngay sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển nước ta, thanh niên rất quan tâm nhưng liệu có bao nhiêu người hiểu rõ, có thông tin đầy đủ trong sự việc này. Qua đây để thấy mỗi kỳ sinh hoạt, mỗi chi đoàn cần quan tâm đầu tư nhiều hơn trong lựa chọn vấn đề.

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/doi-moi-sinh-hoat-doan-226067.html