Đổi mới, sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp vững mạnh

Sáng 17/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hải Phòng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020- 2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hải Phòng nêu rõ: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tập trung chỉ đạo 95 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thành công đại hội. Các cơ sở Đảng trực thuộc tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa 2 trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 3, bầu cấp ủy và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đúng nguyên tắc.

 Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hải Phòng phát biểu khai mạc đại hội

Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hải Phòng phát biểu khai mạc đại hội

Trong những ngày qua, các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trong khối có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động hăng hái thi đua hướng về đại hội. Qua phong trào thi đua, lập được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, là nguồn cổ vũ lớn lao để đại hội thành công. Đại hội ghi nhận và khẳng định nêu cao tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, đáp ứng lòng mong mỏi và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động Khối doanh nghiệp thành phố.

Với tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 -2025 là đại hội: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025”.

Đóng góp tích cực phát triển thành phố

Nhiệm kỳ qua, hầu hết các doanh nghiệp trong khối trụ vững, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu đạt 97.718 tỷ đồng, tăng bình quân 13,5%/năm; tổng số nộp ngân sách 3698 tỷ đồng, tăng 4,87%/năm; lợi nhuận đạt 7347 tỷ đồng, tăng 10,45%/năm, gấp 3,73 lần so với nhiệm kỳ trước. Có hơn 80% số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng (chỉ tiêu Đại hội lần thứ 2 đề ra là 70% trở lên); bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần 30.000 lao động.

Trong 5 năm (2015-2019), Đảng bộ khối Doanh nghiệp được Thành ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2017 được Thành ủy tặng bức trướng và UBND thành phố tặng bằng khen nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối 5 năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội CCB được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; hàng nghìn tổ chức Đảng, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên, người lao động được khen thưởng.

Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ khối Doanh nghiệp quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng ủy khối, cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Mục tiêu xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hải Phòng trong sạch vững mạnh, ổn định về chính trị, tư tưởng; mạnh về kinh tế; giàu về văn hóa doanh nghiệp; có đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp; có đội ngũ doanh nhân lớn mạnh; có nguồn nhân lực chất lượng cao; đội ngũ công nhân lành nghề, sẵn sàng hội nhập quốc tế. Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ khối phấn đấu hàng năm có 90% số doanh nghiệp trở lên sản xuất kinh doanh hiệu quả; 100% hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động; hàng năm có 85% trở lên các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thành lập mới 5 tổ chức đảng trở lên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; mỗi năm kết nạp 200 đảng viên trở lên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần thực hiện các mục tiêu

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đánh giá: Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của thế giới, trong nước và thành phố có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức từ nguy cơ bất ổn liên quan đến chính sách thương mại, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19.

Hơn nữa, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp là một Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền và tổ chức công đoàn cùng cấp, số lượng chi, Đảng bộ cơ sở nhiều, địa bàn hoạt động rộng. Song, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ2, nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều kết quả nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp ủy từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp. Đảng ủy khối luôn chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, từ đó tạo niềm tin và góp phần giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Đảng bộ Khối chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là các mặt công tác được chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, xây dựng các tổ chức Đảng trong khối vững mạnh;

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo đại hội

Theo đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, các doanh nghiệp thành phố đang đứng trước thời cơ lớn, khi Trung ương vừa có các chủ trương, nghị quyết mới thúc đẩy phát triển doanh nghiệp các thành phần kinh tế; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông thành phố phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ phấn đấu luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính...

Với những thành tích, kết quả và những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra của nhiệm kỳ vừa qua, cùng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa tin tưởng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố sẽ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 3 đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm có đổi mới, tính kế thừa, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ theo quy định; là những người thật sự tiêu biểu, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doi-moi-sang-tao-xay-dung-doi-ngu-doanh-nghiep-vung-manh-140576.html