Đổi mới, sáng tạo trong tuyển dụng giáo viên của Đà Nẵng

Sáng 30-8, 79 giáo viên (GV) trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng GV bậc THPT 2018 do ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức đã có mặt tại trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng để chọn trường công tác. Hầu hết những người trúng tuyển đều có chung niềm vui, hài lòng về cách tổ chức thi tuyển và được lựa chọn trường dạy học lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Các GV trúng tuyển tại buổi tự chọn lựa trường để công tác. Ảnh: P.THỦY

Trong tâm trạng phấn khởi, cô Võ Thị Huyền (quê Thanh Hóa), có 7 năm dạy học tại một trường THPT tư thục ở Đà Nẵng, vừa trúng tuyển với điểm số cao nhất môn Lịch sử, chia sẻ: "Theo tôi, việc tổ chức thi tuyển và cho phép người trúng tuyển được lựa chọn nhiệm sở để công tác ở những trường đang thiếu GV bộ môn theo điểm từ cao xuống thấp là cách làm đổi mới, sáng tạo, khách quan và công bằng. Quê tôi ở Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp trường ĐHSP Đà Nẵng ngành Sử, tôi lập gia đình và đi dạy học tại một trường tư thục ở Đà Nẵng. Năm nay, tôi đăng ký thi và trúng tuyển với điểm số đầu bảng bộ môn Lịch sử. Dựa theo danh sách các trường THPT đang thiếu GV môn Sử, tôi đăng ký về dạy tại trường THPT Liên Chiểu, rất gần nhà".

Cùng trong niềm vui này, cô Trần Thị Bích Hà (quê Quảng Trị) vừa tốt nghiệp ra trường, trúng tuyển trong đợt thi tuyển GV bậc THPT môn Sử cho rằng, cách tổ chức của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho những SV ngành sư phạm mới ra trường như cô có cơ hội dự thi và trúng tuyển. Khi được hỏi tại sao không đăng ký dự thi tuyển GV tại quê nhà, Bích Hà bộc bạch: "Thật ra tôi cũng rất muốn được dạy gần nhà. Tuy nhiên, vào thời điểm ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức thi tuyển, tôi chưa tốt nghiệp (Hà tốt nghiệp tháng 6-2018) nên không có cơ hội để dự thi tuyển". Hà cũng đăng ký về dạy tại trường THPT Liên Chiểu, nơi đang thiếu GV Sử.

Vừa tối nghiệp ra trường, dự thi và trúng tuyển với thứ hạng 7 đối với GV môn Toán, thầy giáo trẻ Lê Minh Quân (Đà Nẵng) cảm thấy rất hài lòng với cách tổ chức thi và được chọn nhiệm sở công tác này của Đà Nẵng. "Cách tổ chức của ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa chỉn chu, vừa khách quan, công bằng, tạo thêm động lực cho người dự tuyển", thầy giáo trẻ Minh Quân bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, trong đợt thi tuyển GV bậc THPT năm 2018, có 519 GV nộp hồ sơ dự thi, chỉ tiêu tuyển dụng năm nay là 84 GV. Tuy nhiên, qua thi tuyển, chỉ có 79 người trúng tuyển, trong đó có 25 người có hộ khẩu ngoại tỉnh, chủ yếu Quảng Nam, TT- Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An. Hiện thiếu 5 GV ở các bộ môn Giáo dục quốc phòng, Lịch sử, Ngữ văn, Thể dục của 4 trường.

Cũng theo ông Vĩnh, sở dĩ qua thi tuyển vẫn không tuyển dụng đủ chỉ tiêu là do có nhiều người tuy điểm cao nhưng lại không đủ điều kiện về ngoại ngữ, tin học hoặc môn thi chung dưới điểm 5. Để giải quyết việc còn thiếu một số GV bộ môn, 4 trường học này hoặc tự điều tiết tăng thêm giờ dạy cho GV trong tổ bộ môn đang thiếu GV (nếu có thể), hoặc có thể hợp đồng thời vụ GV trong năm học này (chỉ trong năm học 2018-2019).

Sáng nay (31-8), Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng sẽ trao quyết định cho các GV này để họ đến nhận nhiệm sở tại đơn vị trường học đã đăng ký.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_194640_doi-moi-sang-tao-trong-tuyen-dung-giao-vien-cua-da.aspx