Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm chuyên đề 'Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông'. Tọa đàm thu hút đông đảo nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm chuyên đề “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông”. Tọa đàm thu hút đông đảo nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Kinh tế T.Ư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, tận dụng thời cơ của cách mạng công nghiệp 4.0. Mạng 5G chính là xương sống kết nối hạ tầng công nghệ thông tin, tạo ra cuộc cách mạng về tốc độ và sự ổn định cho thiết bị di động...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ sẽ là nền tảng căn bản và vững chắc để bảo đảm hiện thực hóa những cơ hội trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bộ Thông tin và Truyền thông đang khuyến khích phát triển hạ tầng băng thông rộng và hạ tầng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện mạng di động 4G, nghiên cứu triển khai 5G đáp ứng yêu cầu in-tơ-nét kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc tọa đàm, diễn giả trong nước và quốc tế thảo luận các chủ đề: Phát triển 5G và các chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và vai trò của hệ sinh thái... Một số tập đoàn kinh doanh công nghệ viễn thông quốc tế đề xuất Việt Nam cần có những chính sách phù hợp, thân thiện để triển khai nhanh, trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi đầu tiên triển khai hệ sinh thái 5G.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38249902-doi-moi-sang-tao-trong-linh-vuc-vien-thong.html