Đổi mới sáng tạo, chung tay xây dựng Hà Nội thành đô thị hiện đại, văn minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 9-2 (tức 28 tháng Chạp năm Canh Tý), Đoàn công tác của UBND thành phố Hà Nội do đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết các đơn vị phục vụ trong dịp Tết, gồm Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (HAPULICO).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong năm 2020 đã hoàn thành tốt “mục tiêu kép” là chống dịch hiệu quả và giữ vững nhịp độ sản xuất - kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, đồng chí Dương Đức Tuấn gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và gia đình của các đơn vị. Đồng chí yêu cầu các đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán để phục vụ người dân Thủ đô đón Tết yên vui.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cũng cho biết, kế thừa những kết quả đạt được, năm 2021, thành phố xác định chủ đề là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và thời gian tới sẽ xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn minh, do vậy, các đơn vị phải bám sát mục tiêu này để thực hiện nhiệm vụ của mình. Cụ thể, đối với Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, cần đẩy mạnh việc đổi mới sáng tạo các giá trị sẵn có để vươn lên. Thành phố sẵn sàng hỗ trợ công ty thực hiện tốt mục tiêu này.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội giới thiệu với đoàn công tác về hệ thống kiểm soát úng ngập trên địa bàn.

Tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đồng chí Dương Đức Tuấn giao Văn phòng UBND thành phố, Sở Xây dựng ghi nhận các kiến nghị của công ty và nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho công ty rất quan trọng trong việc bảo đảm tiêu thoát nước của thành phố. Đơn vị cần bảo đảm hệ thống kết nối liên thông đồng bộ, có đầu tư, sử dụng hệ thống vận hành thông minh, góp phần kiến tạo một đô thị thông minh...

Với HAPULICO, đồng chí Dương Đức Tuấn đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của công ty đã bám sát chủ đề công tác của thành phố. Với thế mạnh sẵn có, HAPULICO cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, trở thành đơn vị nòng cốt trong nỗ lực cùng thành phố xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh.

Trước đó, báo cáo với Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn và Đoàn công tác của thành phố, ông Lê Sỹ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội cho biết, trong năm 2020, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được thành phố giao, đón gần 800 nghìn lượt khách vào tham quan.

Kiến nghị với Đoàn công tác của thành phố, ông Phan Hoài Minh, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mong muốn thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án tiêu, thoát nước, xử lý nước thải của thành phố để công ty thực hiện tốt nhiệm vụ mà thành phố giao. Với các chủ đầu tư công trình xây dựng, việc làm hạ tầng, hệ thống cây xanh, thảm cỏ phải được ưu tiên trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Tại HAPULICO, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc công ty cho biết, mặc dù đối mặt với đại dịch Covid-19, nhưng với sự đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, năm 2020, các chỉ tiêu của công ty đều vượt kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu đạt 447 tỷ đồng (đạt 106% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế đạt gần 6,5 tỷ đồng (đạt 109% kế hoạch). Năm 2020, công ty đã hoàn thành tốt công tác vận hành, duy tu, duy trì sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, vận hành...

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990879/doi-moi-sang-tao-chung-tay-xay-dung-ha-noi-thanh-do-thi-hien-dai-van-minh