Đổi mới phương pháp truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện

Ngày 29-10, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo 'Những vấn đề mới đặt ra trong truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện'.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp giáo dục, truyền thông phòng ngừa lạm dụng chất gây nghiện dựa trên bằng chứng khoa học nhằm từng bước áp dụng, đổi mới phương thức truyền thông trong phòng, chống ma túy trong cộng đồng. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác truyền thông, giáo dục tại các nhà trường. Các cơ quan chuyên môn đã giới thiệu tổng quan công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống ma túy ở Việt Nam và phổ biến cách tiếp cận mới dựa trên các bằng chứng khoa học để triển khai các chương trình truyền thông phòng, chống ma túy hiệu quả nhất. 6 mô hình can thiệp dự phòng và tạo sự thuyết phục trong truyền thông dự phòng cũng là nội dung mới được giới thiệu. Tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận để tìm ra giải pháp nâng cao tác động của các chương trình truyền thông đối với giới trẻ trong phòng ngừa ma túy và các chất hướng thần; vai trò, trách nhiệm của phóng viên trong việc tiếp cận thông tin phản ánh đối với công tác phòng, chống ma túy; xã hội hóa công tác truyền thông phòng, chống ma túy.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/doi-moi-phuong-phap-truyen-thong-phong-ngua-lam-dung-chat-gay-nghien-553180