Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy góp phần thực hiện tốt công tác biên phòng

Từ ngày 7 đến 9-7, các Đảng bộ: Bộ Tham mưu, Cục Trinh sát BĐBP, Học viện Biên phòng, Đảng bộ BĐBP Quảng Trị, Đảng bộ BĐBP Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cục Trinh sát BĐBP. Ảnh: Lê Đồng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cục Trinh sát BĐBP. Ảnh: Lê Đồng

* Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Trinh sát lần thứ XX, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục Trinh sát BĐBP đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP nhiều giải pháp sát thực với tình hình thực tế trên các tuyến biên giới. Đặc biệt là củng cố tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, Đảng bộ Cục Trinh sát BĐBP, trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục có nhiều đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh với tội phạm trên các tuyến biên giới. Đổi mới tư duy, nhất là tư duy nắm bắt, dự báo tình hình, phát hiện, ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hoạt động tội phạm. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp lãnh đạo, chỉ huy từ cơ quan Cục Trinh sát BĐBP cho đến các đơn vị cơ sở.

* Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu BĐBP lần thứ XX, phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ Tham mưu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt ,đã làm tốt công tác nắm, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình toàn diện, có chiều sâu; thực hiện khâu đột phá về tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện... Thiếu tướng Lê Đức Thái đề nghị Đảng bộ Bộ Tham mưu BĐBP, trong nhiệm kỳ tới, cần lãnh đạo đơn vị đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, đề ra các chủ trương, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong phối hợp hiệp đồng, trao đổi tình hình với các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

* Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Trị lần thứ XIX, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP biểu dương những kết quả mà Đảng ủy BĐBP Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành thắng lợi phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị, Đảng bộ BĐBP Quảng Trị phải thực hiện tốt một số nội dung: Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị các chủ trương, đối sách, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng. Đồng thời, hăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo yên công tác, gắn bó với địa bàn biên giới .

* Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Biên phòng (HVBP) lần thứ XIX, phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cùng với sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ HVBP đã đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ HVBP lần thứ XVIII đã đề ra. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong nhiệm kỳ tới, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị: Đảng bộ HVBP cần chủ động nghiên cứu đổi mới mục tiêu, yêu cầu, chương trình, nội dung, phương pháp dạy, học và quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan Biên phòng trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng HVBP vững mạnh toàn diện.

* Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Nam lần thứ XIV, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu: Đảng bộ BĐBP Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đảng bộ các đơn vị đã bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đảng bộ các đơn vị đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm PV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doi-moi-phuong-phap-lanh-dao-chi-huy-gop-phan-thuc-hien-tot-cong-tac-bien-phong-post430670.html