Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị cho bộ đội

Vừa qua, chúng tôi được tham dự một buổi giáo dục chính trị tại Tiểu đoàn Bảo đảm Hậu cần kỹ thuật sân bay, Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Do quân số phân tán ở các đại đội khác nhau nên tiểu đoàn tổ chức một lớp học tập trung tại hội trường lớn của đơn vị. Nhờ được trang bị hệ thống máy trình chiếu PowerPoint, đơn vị đã triển khai tổ giáo viên ứng dụng vào quá trình giảng dạy các bài học chính trị cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, qua đó khắc phục tình trạng giảng bài 'chay'.

Trực tiếp tham gia lên lớp, Đại úy Trịnh Minh Hải, Chính trị viên Đại đội Xe-Máy, cho biết: “Để giúp bộ đội dễ nhớ, dễ hiểu, chúng tôi đã vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, tránh việc truyền thụ kiến thức theo kiểu “thầy đọc, trò chép”. Bên cạnh giáo án bài giảng, mô hình học cụ, sơ đồ hóa bài giảng, giáo viên lên lớp đã tận dụng tối đa việc ứng dụng phương tiện trình chiếu, giúp bộ đội tiếp thu kiến thức tốt hơn”.

Nhờ có phương tiện hỗ trợ nên không khí buổi học trở nên sôi nổi, hấp dẫn. Nhiều nội dung có ví dụ bằng hình ảnh, video minh họa sinh động. Binh nhất Vũ Đức Quân, chiến sĩ Đại đội Vệ binh, cho biết: “Giáo viên giảng bài kết hợp với phương tiện trình chiếu giúp chúng tôi thuận tiện theo dõi bài học một cách hệ thống. Việc tiếp nhận kiến thức vì thế cũng không nhàm chán, khô cứng”.

VŨ DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/doi-moi-phuong-phap-giao-duc-chinh-tri-cho-bo-doi-539397