Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập hợp phụ nữ và phát triển hội viên

Chiều ngày 12/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ 6 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố đã tham dự.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã đề cập và đánh giá lại các hoạt động trọng tâm như: tích cực tham gia Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

Công tác chuẩn bị các hoạt động tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội đã tập trung thực hiện các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội từ tỉnh đến cơ sở... Qua đó đã phát triển mới 9.770 hội viên, nâng tổng số hội viên tham gia Hội là 286.298 hội viên/551.781 tổng số phụ nữ, đạt 51,89%; tăng 1,47% so với năm 2019…

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của các cấp Hội, của tập thể Ban Chấp hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã chung tay vận động nhân lực, vật lực tham gia phòng, chống đại dịch bằng nhiều việc làm thiết thực, kịp thời. Các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Hội triển khai mang lại hiệu quả; các giải pháp thu hút phụ nữ, tập hợp hội viên ngày càng tăng. Các cấp Hội chủ động tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những chỉ tiêu, giải pháp đột phá, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh cần tập trung tiếp tục thực hiện Kết luận 16-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; khắc phục triệt để các biểu hiện hành chính hóa; đổi mới phương thức lãnh đạo của Hội, thực hiện tốt phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong việc giám sát, phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp phát triển toàn diện về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu công tác, đưa phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển...

C.Phương

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/doi-moi-noi-dung-phuong-thuc-hoat-dong-tap-hop-phu-nu-va-phat-trien-hoi-vien-91600.aspx