Đổi mới nội dung, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học viên

Trong không khí phấn khởi, tự hào chào đón năm học mới của các nhà trường trong quân đội và cả nước, ngày 18-9, cán bộ, giảng viên và học viên của Học viện Biên phòng chính thức bước vào năm học mới 2020-2021 với niềm hân hoan và kỳ vọng. Đây là năm học nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm để phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi học viên.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi khai trương trường bắn thao trường Đồi Trốn (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội). Ảnh: Triệu Quang

Thiếu tướng, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi khai trương trường bắn thao trường Đồi Trốn (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội). Ảnh: Triệu Quang

Nhìn lại năm học 2019-2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng đã đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá (đột phá về tổ chức, biên chế; đột phá về huấn luyện, đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính) và tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương của Đảng ủy Học viện về “4 thật, 1 thép” (dạy thật, học thật, thi thật, rèn thật, kỷ luật thép) theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác nhà trường Biên phòng năm 2019-2020.

Nhờ đó, ngay từ đầu năm học, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, công tác tốt, kỷ luật nghiêm”, xây dựng nhà trường thông minh đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Học viện phát huy tinh thần mỗi ngày, mỗi người làm một việc tốt; mỗi tháng, mỗi tổ chức Đảng và đơn vị có một chủ trương, hành động thiết thực. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ của lực lượng, ngoài mục tiêu “gắn giảng đường với biên giới”, đơn vị đã điều chỉnh chương trình đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học theo hướng sát với yêu cầu nhiệm vụ của đối tượng đào tạo. Qua đó, trong quá trình đào tạo, Học viện đã phân rõ nội dung giảng dạy về chức năng, nhiệm vụ đối với cán bộ các đội vũ trang, kiểm soát, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, tham mưu-hành chính, các đội, trạm kiểm soát tàu cá, trạm biên phòng cửa khẩu.

Đồng thời, Học viện cũng bổ sung vào chương trình giảng dạy bộ môn chiến thuật thêm nội dung chiến thuật bộ binh, tập kích, truy lùng, phục kích và đưa môn chiến thuật vào thi tốt nghiệp. Đặc biệt, Học viện đã đưa nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Quyết định số 4159/QĐ-BQP ngày 1-10-2018 của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế của BĐBP vào chương trình giảng dạy để quán triệt cho các học viên nắm chắc, hiểu sâu và thực hiện hiệu quả khi tốt nghiệp về đơn vị.

Đối với đào tạo cán bộ chỉ huy Biên phòng cấp tỉnh, cấp đồn, trong năm học 2019-2020, Ban Giám đốc Học viện đã phân công chỉ huy khoa, giáo viên phụ trách các nội dung học tập theo chuyên ngành, đồng thời trực tiếp tham gia giảng dạy và mời chỉ huy các cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP và BĐBP các tỉnh, thành phố về giới thiệu các chuyên đề chuyên sâu để học viên được nâng cao kiến thức thực tiễn. Bên cạnh đó, nội dung, phương pháp giảng dạy cũng được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật tình hình mới, giảm lý thuyết và tăng thực tiễn. Để công tác giáo dục, đào tạo của Học viện đạt kết quả tốt nhất, cùng với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, chuẩn hóa chất lượng của đội ngũ giáo viên,

Học viện tập trung đầu tư các trang thiết bị huấn luyện hiện đại, xây dựng 19 phòng học chuyên dùng, 2 phòng thi trắc nghiệm hiện đại với 75 máy tính, trung tâm mô phỏng, trung tâm huấn luyện, trường bắn ảo, bể bơi dã chiến, thao trường huấn luyện, trường bắn...; củng cố, xây dựng mạng LAN, Misten để quản lý, điều hành hoạt động giáo dục, đào tạo. Cùng với công tác giáo dục, đào tạo, Học viện tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội; duy trì tốt nền nếp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với các đại đội học viên; tổ chức hành quân dã ngoại, rèn luyện thể lực cho các học viên cả chính khóa và ngoại khóa...

Kết quả, trong năm học 2019-2020, Học viện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 28 đối tượng với 50 khóa/67 lớp/2.068 học viên đúng kế hoạch đảm bảo an toàn, trong đó, trên 90% đạt khá, giỏi; tổ chức thi tốt nghiệp và bế giảng ra trường cho 21 khóa, lớp với tổng số 964 học viên, 100% học viên tốt nghiệp ra trường đều yên tâm tư tưởng và phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ trên mọi miền biên cương của Tổ quốc. Đồng thời, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu 86 đề tài khoa học, sáng kiến khoa học, trong đó, 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng (đã nghiệm thu đạt Xuất sắc), 14 đề tài cấp ngành (6 đề tài đã được nghiệm thu đạt Xuất sắc), 33 đề tài cấp cơ sở (6 đề tài đã nghiệm thu đạt Xuất sắc), 38 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên (20 đề tài đạt Xuất sắc, 18 đề tài đạt Khá). Học viện cũng đã tổ chức xét chọn và gửi 9 công trình khoa học của cán bộ, giảng viên trẻ và học viên tham gia dự thi giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội lần thứ 20, kết quả: 4 công trình đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Học viên Học viện Biên phòng trong giờ học. Ảnh: Triệu Quang

Theo Thiếu tướng, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng, trong năm học 2020-2021, Học viện sẽ tiếp tục điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo cho các đối tượng theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, tập bài vào buổi chiều và thời gian học ngoại khóa cho các môn chiến thuật, pháp luật, binh chủng hợp thành, ngoại ngữ. Trong đó, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra huấn luyện đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo; đổi mới công tác tổ chức thi và kiểm tra kết thúc học phần môn học, thi tốt nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, võ thuật, điều lệnh, nâng cao năng lực thực hành, diễn tập; xây dựng chuẩn đầu ra cho các đối tượng theo tiêu chuẩn của Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.

Năm học 2020-2021, Học viện quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo của Học viện trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác hợp tác đào tạo học viên quốc tế cho bạn Lào, Campuchia; sẵn sàng hợp tác đào tạo với các học viện, nhà trường trong toàn quân, các nước khác theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP giao.

Triệu Quang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doi-moi-noi-dung-phat-huy-tinh-chu-dong-tich-cuc-sang-tao-cua-hoc-vien-post433028.html