Đổi mới nội dung đào tạo sát đối tượng tác chiến

Ngày 19-7, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2018-2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Quang cảnh lễ bế giảng.

Quang cảnh lễ bế giảng.

Năm học vừa qua, Học viện Quốc phòng đã mở 28 lớp học tập trung cho 10 đối tượng với gần 1.200 học viên. Với tinh thần tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, đào tạo phù hợp với biên chế, trang bị, cách đánh của ta, sát đối tượng tác chiến, phương thức tác chiến hiện đại, sử dụng vũ khí công nghệ cao, học viện đã đổi mới căn bản hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả để tạo phương pháp tư duy và phát huy tính tự giác cho học viên. Đối với nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và sau đại học, học viện đã mở lớp Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 1, hoàn thành đào tạo các lớp: Cao cấp ngắn hạn chỉ huy – tham mưu cấp chiến dịch – chiến lược khóa 43, Cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương khóa 37, 38... Kết quả tốt nghiệp các khóa học có 100% đạt yêu cầu, trong đó 96,27% đạt loại khá, giỏi. Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, Học viện Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoàn thành 5 khóa cho 295 đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Học viên được tham gia một số nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu, viết bài thu hoạch đạt chất lượng tốt. Nhiều bài viết có tính khoa học cao, đề xuất những giải pháp thiết thực về nâng cao chất lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, học viện đã tổ chức đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp chiến dịch – chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 17 cho 20 học viên; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh Quân đội nhân dân Lào cho 11 học viên. Cùng với công tác huấn luyện – đào tạo học viên quốc tế, Học viện Quốc phòng đã cử 10 đoàn với 22 lượt cán bộ đi nghiên cứu, học tập, hội thảo ở nước ngoài; tổ chức đón 10 đoàn với 198 lượt người đến thăm và làm việc tại học viện. Trong công tác nghiên cứu khoa học, học viện luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, cập nhật những phát triển mới của lý luận và thực tiễn; phát huy tốt vai trò của các nhà khoa học, nhà giáo, đội ngũ cán bộ quản lý và sự tham gia tích cực của cán bộ, học viên trong nghiên cứu khoa học. Đến nay, học viện đã nghiên cứu 24 đề tài khoa học, 56 tài liệu các cấp được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu, kịp thời bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Với những thành tích và kết quả trên, Học viện Quốc phòng được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tướng Lê Chiêm nêu rõ: Học viện Quốc phòng là trung tâm giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học về quốc phòng – an ninh, quân sự hàng đầu quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế. Phát huy những thành tích đã đạt được, học viện cần tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ có tính đột phá hơn, trọng tâm hướng vào nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện – đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa về định hướng chiến lược, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với quốc phòng, an ninh. Để đạt được điều đó, học viện không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục; đi đôi với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doi-moi-noi-dung-dao-tao-sat-doi-tuong-tac-chien-582773