Đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 7-6, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 'Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm 2030, tầm nhìn 2045'.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội thảo.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương. Cùng dự Hội thảo có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng nhiều nhà khoa học, tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo, thống nhất nghiên cứu, tổng kết thực tiễn vận dụng phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm tham mưu với Đảng bổ sung, phát triển nhận thức về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc hội thảo

Đề dẫn tại Hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đến mục tiêu, yêu cầu và nội dung thảo luận của Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn những vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhất là phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy”; bổ sung các đánh giá về kết quả, thành tựu bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua, dự báo những yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới; vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong bảo vệ Tổ quốc...

Các đại biểu chủ trì hội thảo

Hội thảo là dịp để các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức về tính cấp bách trong việc tham mưu với Đảng đề ra và xác định chính xác tầm nhìn mới, tư duy mới, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Hội thảo đã nhận được 78 báo cáo khoa học và tại cuộc Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá, dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và kiến nghị, đề xuất nhiều quan điểm, cách làm hay, giải pháp hữu ích, có tính khả thi cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là những nội dung tham luận rất sâu sắc, tâm huyết của các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu xung quanh chủ đề này.

Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu đề dẫn hội thảo

Tổng kết hội thảo, Đại tướng Tô Lâm nhìn nhận, thực tế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang làm thay đổi phương thức hoạt động quân sự, an ninh của các nước trên nhiều khía cạnh khác nhau.

“Chiến tranh trên không gian mạng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trở thành vấn đề lợi ích cốt lõi, có tính cấp bách mà mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều đang phải đối mặt, xử lý. Đặt ra yêu cầu việc xác định nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết mới về xác lập chủ quyền không gian mạng quốc gia, chủ quyền không gian vũ trụ…” - Đại tướng Tô Lâm nhìn nhận.

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi bổ sung, làm rõ hơn, linh hoạt hơn quan điểm đối tác, đối tượng; quan điểm về lợi ích quốc gia, dân tộc cơ bản, tạo cơ sở để xác định đúng dặn những vấn đề ưu tiên, cốt lõi cần phải bảo vệ, đề ra các giải thực hiện một chính sách, chiến lược cụ thể.

Toàn cảnh hội thảo

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc lần này ở thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tình hình thế giới, khu vực, thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã có rất nhiều thay đổi so với 10 năm trước đây, nhiều thuận lợi, thời cơ, song cũng xuất hiện không ít nguy cơ, thách thức mới đối với bảo vệ Tổ quốc.

“Việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc của các tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu góp phần quan trọng thống nhất nhận thức về tính cấp bách trong việc tham mưu với Đảng đề ra, xác định tầm nhìn mới, tư duy mới, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII” - Đại tướng Tô Lâm khẳng định.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doi-moi-manh-me-tu-duy-bao-ve-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi-post542163.antd