Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 5-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, với chủ đề: 'Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, cùng 334 đại biểu là các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên ban thường vụ, đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố và cơ quan thường trực VUFO. Về phía khách mời quốc tế có 46 Đại sứ, đại biện lâm thời, đại diện các Đại sứ quán và 30 tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

 Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Đại hội lần thứ VI của VUFO được tổ chức trong lúc tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới. Bối cảnh tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới với công tác đối ngoại nhân dân và VUFO, một lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh đó, đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống VUFO trong giai đoạn 2019-2024. Các văn kiện Đại hội xây dựng trên tinh thần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và vai trò của Hội quần chúng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trao tặng VUFO huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu khẳng định trong gần 70 năm qua, với tư cách là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, VUFO và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp vào thành tựu to lớn của cách mạng nước ta trong các giai đoạn lịch sử; góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; nâng cao không ngừng uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đồng tình với phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VUFO, đồng thời nhấn mạnh rằng, tình hình thế giới chuyển biến phức tạp đòi hỏi cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân phải bám sát tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. VUFO phải là cầu nối đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Ngoài ra, VUFO cũng cần phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Nhân dịp này, Đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao tặng VUFO Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

*Chiều cùng ngày, VUFO đã tổ chức bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chuyên trách của VUFO khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Nguyễn Phương Nga tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch VUFO. Ông Bạch Ngọc Chiến và ông Phan Anh Sơn được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch VUFO. Đoàn Chủ tịch cũng bầu ra ban Thường vụ khóa VI gồm 19 thành viên.

Sau đó, Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm tra khóa VI đã có phiên họp thứ nhất, làm lễ ra mắt và thông qua nghị quyết của đại hội./.

Tin, ảnh: THƯ TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/doi-moi-manh-me-phat-huy-vai-tro-nong-cot-trong-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-604511