Đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả

Công đoàn Viên chức Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; tiếp tục chăm lo lợi ích đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trước yêu cầu mới…

Trên đây là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019 do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức chiều 18/1.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã bám sát chương trình, kế hoạch của Ban chấp hành công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra, triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả tốt.

Các cấp công đoàn đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với 18 đối tác đã ký kết với Tổng LĐLĐ Việt Nam, 6 đối tác đã ký với Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các cấp công đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa việc đổi mới hoạt động công đoàn, tranh thủ những điều kiện thuận lợi để ký kết với những đối tác phù hợp, tập trung hướng về cơ sở, không ngừng chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên…

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa từng tiêu chí và xây dựng những tiêu chí mới đánh giá sát, phù hợp hơn; phong trào thi đua ở các cấp công đoàn được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng và đi vào nền nếp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong năm 2018. Năm 2019, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam thông qua các chương trình, cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập CĐ Việt Nam.

“Công đoàn Viên chức Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; tiếp tục chăm lo lợi ích đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trước yêu cầu mới”- Đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 4 Cờ thi đua, 3 Bằng khen cho các tập thể; trao Bằng Lao động sáng tạo tới 2 cá nhân; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua tới 17 tập thể. Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã phát động thi đua năm 2019

P.Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-moi-manh-me-hoat-dong-theo-huong-thuc-chat-hieu-qua-86188.html