Đổi mới hội thao từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế

Sáng 2-4, Hội thao Công binh toàn quân năm 2021 khép lại sau 4 ngày thi đấu sôi nổi của 23 đoàn tuyển thủ lực lượng công binh toàn quân. Đây là lần đầu tiên Binh chủng Công binh (BCCB) tổ chức hội thao với sự thay đổi toàn diện cả về nội dung và phương pháp tiến hành.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh BCCB cho biết: “Hội thao năm nay có sự kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật. Các nội dung trong hội thao là sự kết hợp giữa kỹ thuật với chiến thuật, trong đó yêu cầu chiến thuật là trung tâm, kỹ thuật là cơ bản; thực hiện liên hoàn các nội dung trong từng môn hội thao, tổ chức thành các tổ, đội công binh chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm công binh”.

Yêu cầu của hội thao như vậy nhưng được áp dụng với tất cả các môn thi và không dễ đáp ứng nếu không tổ chức huấn luyện và luyện tập kỹ càng. “Năm nay các bài thi có độ khó cao hơn, mang tính chiến thuật nhiều hơn. Ở những lần hội thao trước, các đội tuyển chỉ thi ở một vị trí thì năm nay là một vòng khép kín; hoàn thành nội dung này thì nội dung khác mới triển khai được. Ví dụ: Đội bảo đảm vận động phải dò sạch mìn thì mới đưa phương tiện bắc cầu; bắc cầu xong mới đưa phương tiện sang làm đường”, Đại tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 1 nhận xét.

 Nội dung thi "Đội bảo đảm vượt sông" được thực hiện trong hội thao. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Nội dung thi "Đội bảo đảm vượt sông" được thực hiện trong hội thao. Ảnh: HÀ KHÁNH.

Độ khó của nội dung đòi hỏi các đội tuyển phải có chiến thuật tốt, thành thạo về kỹ thuật và bảo đảm sức bền. Các đường đua, thao trường được bố trí song song với nhau tạo sự hấp dẫn cho cuộc tranh tài. Quan sát nội dung thi Công binh Sở chỉ huy, ai cũng thấy sức ép và sự đổi mới của môn thi. Bình thường, khi đào hầm sở chỉ huy có thể sử dụng từ 20-30 cán bộ, chiến sĩ kết hợp với máy móc, hội thao lần này chỉ cho phép sử dụng 1 tiểu đội công binh, 1 máy xúc với thời gian 4 giờ.

“Đội của chúng tôi bốc thăm phải vị trí nền đất cứng nên cũng khó khăn hơn. Máy móc chỉ giúp được phần thô; con người mới là yếu tố mang tính quyết định”, Đại tá Nguyễn Bá Ngọc cho biết khi quan sát, động viên các tuyển thủ Quân đoàn 1 trong nội dung thi Công binh Sở chỉ huy. Trong thời gian khoảng 3,5 giờ, đội tuyển của Quân đoàn 1 gần như hoàn thành nội dung thi với bậc lên xuống hầm chắc, đẹp như cầu thang "làm bằng bê tông". Những chiến sĩ mới chỉ hơn 1 năm tuổi quân, da đen sạm, áo đẫm mồ hôi lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình.

Kết quả của hội thao khẳng định công tác huấn luyện của lực lượng công binh toàn quân có sự phát triển, đổi mới; nhiều nội dung đi vào chiều sâu, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về chất lượng huấn luyện chuyên ngành công binh. Đặc biệt, tinh thần và kinh nghiệm tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) năm 2019 và 2020 giúp các tuyển thủ nói riêng, lực lượng công binh toàn quân nói chung trong tổ chức huấn luyện, tham gia hội thao đạt kết quả nổi bật. Thiếu tá Đỗ Văn Dũng, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 93, BCCB, cho biết: “Trước đây việc huấn luyện chưa được liên hoàn. Qua tham gia Army Games, chúng tôi đưa nội dung này vào huấn luyện liên hoàn về kỹ thuật, chiến thuật cũng như thể lực”.

Trung tá Nguyễn Đức Ánh, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 229 cho biết: "Tham gia Army Games giúp đơn vị có nhiều bài học áp dụng trong huấn luyện, thi đấu. Các đội tuyển của các nước bố trí bãi vật cản hiện đại và chúng tôi nhanh chóng học hỏi, tiếp thu trong quá trình thi. Tuy nhiên, khi thi ở nước bạn, việc bảo đảm trang bị kỹ thuật rất tốt nhưng quá trình thi lại không đòi hỏi kỹ thuật chính xác 100%. Ví dụ, khi đang bắc cầu, xe có thể bắt đầu đi qua. Thế nhưng, đối với chúng tôi thì yêu cầu kỹ thuật để bảo đảm an toàn, nhất là đối với các trang thiết bị quý hiếm, là hết sức quan trọng".

Tinh thần Army Games lan tỏa đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng công binh, nhất là trong hội thao lần này, khi một số yêu cầu, quy chế của Army Games được áp dụng. Đơn cử như môn thi "Lộ trình an toàn" mà ban tổ chức hội thao đưa ra mang tính liên hoàn. Ở nội dung này, các đội tuyển không chỉ bố trí mìn mà còn thực hiện bịt lấp đường mở, kết hợp xử lý tình huống sơ cứu thương binh, nâng cao trình độ chuyên môn rà phá, bố trí mìn. Army Games giúp lực lượng công binh thực hiện hội thao với nhiều đổi mới và cũng chính từ hội thao này, những tuyển thủ xuất sắc sẽ được tuyển chọn vào các đội tuyển của BCCB tham gia Army Games 2021.

Hội thao quốc tế giúp đổi mới công tác huấn luyện và hội thao trong nước. Trong khi đó, hội thao trong nước không chỉ giúp tìm ra các đội tuyển, tuyển thủ xuất sắc để thi đấu quốc tế mà quan trọng hơn là giúp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị công binh toàn quân. Thiếu tướng Trần Trung Hòa khẳng định: “Các đơn vị công binh toàn quân luôn tích cực tổ chức hội thao cấp cơ sở. Đây là nội dung thiết thực nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Chính hình thức tổ chức hội thao cấp cơ sở đã tạo sức lan tỏa của hội thao công binh toàn quân để nhiều cán bộ, chiến sĩ được tham gia hội thao”.

Phát huy truyền thống 75 năm “Mở đường thắng lợi”, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã hoàn thành tốt Hội thao Công binh toàn quân năm 2021. Sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ là động lực xây dựng lực lượng công binh tiếp tục trưởng thành, phát triển vững chắc trong những năm tiếp theo. Đây là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bài và ảnh: NGỌC HƯNG - HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doi-moi-hoi-thao-tu-kinh-nghiem-thi-dau-quoc-te-655861