Đổi mới hoạt động sáng tác

Ban Âm nhạc, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã tổ chức một số chuyến đi thực tế để hội viên có thêm 'chất liệu' sáng tác. Những chuyến đi giúp hội viên có thêm những tác phẩm mới, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh.

Các hội viên Ban Âm nhạc tìm hiểu về bộ cồng, chiêng của đồng bào Châu Ro, được trưng bày tại Nhà Văn hóa dân tộc Bàu Chinh.

Các hội viên Ban Âm nhạc tìm hiểu về bộ cồng, chiêng của đồng bào Châu Ro, được trưng bày tại Nhà Văn hóa dân tộc Bàu Chinh.

Ngày 23/2, 15 hội viên Ban Âm nhạc, Hội VHNT đã có chuyến đi thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh: Cà phê Đồi Cừu (xã Suối Rao), KDL sinh thái Bàu Sen (xã Xà Bang), Nhà Văn hóa dân tộc Bàu Chinh (huyện Châu Đức), Đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Bến Lộc An (huyện Đất Đỏ). Trước đó, Ban Âm nhạc cũng có 1 ngày đi thực tế tại các xã Bình Châu, Hòa Hiệp, Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc). Các hội viên đã có những trải nghiệm mới mẻ, thú vị trước khung cảnh hồ nước trong xanh soi bóng mây trời, vườn hoa rực rỡ và bầy cừu nhởn nhơ gặm cỏ; có thêm kiến thức về văn hóa đồng bào dân tộc Châu Ro; tản bộ trong rừng cao su đang mùa trút lá…

Nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang chia sẻ, trước chuyến đi, anh đã phổ nhạc cho bài thơ “Chiều Đá Bạc” của tác giả Trần Văn Nhân (Ban Văn học): “Em hẹn anh bên suối Lồ Ô/Em không đến suối khô như lòng ché/Mặt trời giận nấp sau lưng Núi Nghé/Gió đồi cừu hờn dỗi chạy vung văng…”. “Tôi rất ấn tượng với những con đường trải nhựa phẳng lì, những cánh rừng cao su bạt ngàn, những cánh đồng lúa xanh tốt. Quê hương BR-VT thật đẹp. Chuyến đi thực tế đã giúp tôi bật ra đề tài về Châu Đức đổi thay trong phong trào xây dựng nông thôn mới”, nhạc sĩ Thanh Khang nói.

Nhạc sĩ Mạnh Hùng đã có một số ca khúc về BR-VT như: Vũng Tàu đẹp mãi tình yêu đôi ta, Vũng Tàu mùa Xuân… Mới đây nhất, sau chuyến đi Xuyên Mộc hồi tháng 1/2020, anh đã cho ra đời ca khúc Đất ấm tình người: Một lần về đây/Cho tôi nhớ ngàn đời không quên/Xuyên Mộc yêu thương/Xanh bát ngát ruộng đồng mênh mông…/Hương sắc quê nhà, ngàn cánh én gọi mùa xuân sang… “Đã lâu mới trở lại Xuyên Mộc và tôi thực sự ấn tượng trước những đổi thay của vùng đất này. Và tôi càng ấm lòng hơn vì tình cảm của người dân địa phương dành cho anh em nghệ sĩ. Vì vậy, trong cảm xúc dâng tràn của dịp Xuân mới, ca khúc “Đất ấm tình người” được tôi viết nhanh, tiết tấu vui tươi, thể hiện niềm vui Xuân. Tôi sẽ tiếp tục đi thực tế cùng Ban Âm nhạc và có thêm nhiều ca khúc mới”, nhạc sĩ Mạnh Hùng cho hay.

Trong khi đó, ca khúc “Về làng biển” của nhạc sĩ Duy Long lại lấy cảm hứng từ chuyến thăm cảng Bình Châu, bến Lộc An, biển Long Hải. Trong ca khúc này, quê hương BR-VT hiện lên với sự trù phú của thiên nhiên, với những ngư dân cần cù bám biển. Anh cũng là tác giả của nhiều ca khúc về BR-VT như: Vũng Tàu phố biển yêu thương, Bà Rịa-Vũng Tàu miền đất giữ chân người, Tình yêu Côn Đảo, Vũng Tàu phố phồn hoa…

Các hội viên tham quan shop trưng bày sản phẩm làm từ ca cao của Công ty CP Binon Cacao tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

Hội VHNT có 5 ban và 3 chi hội. Việc tổ chức các chuyến đi thực tế cho hội viên lấy cảm hứng sáng tác là cách làm mới của Hội VHNT tỉnh trong thời gian gần đây. Đây là dịp để hội viên trau dồi thêm kiến thức, cảm hứng, đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác và hoàn chỉnh ý tưởng cho các tác phẩm đang ấp ủ để tạo nên những ca khúc mang hơi thở cuộc sống. Thời gian tới, hoạt động của Ban âm nhạc sẽ có nhiều thuận lợi khi tham gia cuộc thi sáng tác và phổ biến ca khúc về Bà Rịa - Vũng Tàu với Chủ đề: “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm - Xây dựng và Phát triển”. Theo kế hoạch, Sở VH-TT sẽ chủ trì tổ chức chuyến đi thực tế tại Côn Đảo cho các nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Hoàng Lương, Phó Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh cho biết, ngoài việc tổ chức đi thực tế, từ năm 2018, Ban Âm nhạc đã phối hợp với quán cà phê Art Mio tổ chức “Tạp chí Âm nhạc” (chi phí từ nguồn xã hội hóa) để giới thiệu tác giả, tác phẩm của các nhạc sĩ trong tỉnh. Năm 2020, Ban Âm nhạc sẽ tiếp tục tổ chức “Tạp chí Âm nhạc”, dự kiến mỗi quý một số. “Bên cạnh giới thiệu ca khúc, chúng tôi còn lồng ghép để hội viên các ban khác giới thiệu tác phẩm mới. Qua đó các tác giả, tác phẩm sẽ đến gần gũi hơn với công chúng. Đồng thời tạo động lực để tác giả tiếp tục sáng tác, cho ra đời những tác phẩm có chất lượng giới thiệu đến đông đảo công chúng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và định hướng thẩm mỹ cho công chúng”, nhạc sĩ Hoàng Lương chia sẻ.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202002/hoi-van-hoc-nghe-thuat-doi-moi-hoat-dong-sang-tac-893248/