Đổi mới hoạt động ngành Thanh tra, góp phần xây dựng chính phủ kiến tạo

Ngày 18-11, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các ý kiến tham luận về vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra nhà nước; trách nhiệm của ngành Thanh tra trong xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; một số vấn đề cần hoàn thiện pháp luật về thanh tra.

Các ý kiến phát biểu cho rằng, việc chuyển từ mô hình chính phủ quản lý sang mô hình chính phủ kiến tạo đòi hỏi sự chuyển mình của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có hệ thống cơ quan thanh tra.

Thanh tra là tai mắt của người quản lý, là công cụ hữu hiệu của quản lý và khi quản lý đã thay đổi thì tất yếu thanh tra phải có sự chuyển mình, đổi mới để đáp ứng với yêu cầu mới của quản lý.

Vì vậy, phải làm rõ hơn nữa vai trò của Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện quyền thanh tra theo quy định của pháp luật. Phân định rõ vai trò, vị trí các cơ quan thanh tra trong bộ máy hành pháp, hành chính nhà nước và hoạt động thanh tra khác… Đây là những nội dung cần hoàn thiện khi sửa đổi Luật Thanh tra.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/983911/doi-moi-hoat-dong-nganh-thanh-tra-gop-phan-xay-dung-chinh-phu-kien-tao