Đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Sáng 30-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2021.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Trong quý I-2021, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Các đơn vị cũng đã phối hợp tham mưu triển khai các văn bản của Thành ủy về công tác dân vận, tăng cường nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân; tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021…

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; Liên đoàn lao động thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đã tặng quà, hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền ước tính trên 60 tỷ đồng...

Trong quý II-2021, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó là tập trung triển khai công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, trong quý II-2021, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm tốt chức năng tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, trọng tâm là triển khai mô hình chính quyền đô thị.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị, trong quý II-2021, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cấp, các ngành tập trung phổ biến, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII. Cùng với việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các đơn vị cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, cần nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, hướng mạnh hoạt động về cơ sở…, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2021.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/994947/doi-moi-hinh-thuc-tap-hop-doan-vien-hoi-vien%C2%A0huong-manh-hoat-dong-ve-co-so