Đổi mới hình thức, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp

Ngày 6-6-2018, Bộ Công an trang trọng tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương 50 tập thể, 103 cá nhân là những điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) toàn lực lượng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).

Đây là dịp để Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, động viên, khen thưởng, tôn vinh những đóng góp, cống hiến thầm lặng của đội ngũ những người làm công tác TĐKT trong CAND.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua lực lượng Công an nhân dân (CAND) có nhiều phong trào thi đua, mô hình hay và cách làm hiệu quả. Nổi bật là phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia và thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị và các đại biểu tại buổi tọa đàm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong CAND.

Nội dung phong trào thi đua trong CAND thường xuyên được đổi mới với nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, sáng tạo, linh hoạt, gắn phong trào thi đua với việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu; tính xung kích, sáng tạo của các đoàn thể quần chúng…

Qua đó đã tạo được không khí thi đua tự nguyện, sôi nổi, rộng khắp: Lực lượng An ninh có phong trào “Hướng về cơ sở, bám sát địa bàn”; lực lượng Cảnh sát có các phong trào như: “Chiến đấu giỏi, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”, “Rèn cán, luyện quân”, “Đã ra quân là thắng lợi”… Các trường CAND có khẩu hiệu “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; lực lượng Tình báo với khẩu hiệu “Xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì sự nghiệp Tình báo”; lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật có khẩu hiệu “Tuổi trẻ tiến quân vào khoa học kỹ thuật và công nghệ”; Lực lượng Cảnh sát cơ động: “Siết chặt kỷ cương, rèn đức, luyện tài, sắc bén về nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”; lực lượng Phòng cháy, chữa cháy có phong trào “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đoàn kết, sáng tạo đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy”…

Qua thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND. Những hành động bản lĩnh, nhân văn của CBCS đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, toàn lực lượng đã có 47 CBCS hy sinh, 1.376 CBCS bị thương, điển hình là: Đại tá Hà Thái Yềm, Trung úy Sùng A Chư, Công an tỉnh Hòa Bình; Đại úy Lường Phát Chiêm, Công an tỉnh Sơn La hi sinh trong đấu tranh với tội phạm về ma túy.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thơ, Công an thành phố Cần Thơ mặc dù bị thương, nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, đồng chí vẫn cố gắng hết sức khống chế, bắt giữ được đối tượng; Trung úy Trần Ngọc Thắng, Công an thành phố Nam Định bị chém đứt lìa bàn tay vẫn tiếp tục xông lên giữ chặt đối tượng; Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh, bác sỹ Bệnh xá trưởng, Trại giam Thủ Đức cùng vợ bị phơi nhiễm HIV (do chữa trị cho phạm nhân) nhưng vẫn vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Thượng sỹ Đoàn Khánh Linh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ an dũng cảm, đu mình xuống vực sâu gần 100 mét để cứu người bị nạn. Đồng chí Bùi Đức Hưng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời cứu sống người bị đuối nước…

Và ngay trong Tết Nguyên đán 2018, Thượng úy Lưu Minh Thức, cán bộ Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Thượng sỹ Lê Chí Phước, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi và Thiếu úy Bùi Minh Quý, Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Gia Lai đã dũng cảm hy sinh khi truy bắt tội phạm và cứu người bị nạn…

Kết quả phong trào thi đua của lực lượng Công an luôn được Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Tổng kết phong trào thi đua hằng năm, Bộ Công an đều được các đơn vị trong Cụm thi đua khối bộ, ngành Nội chính Trung ương suy tôn đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Trong đó, 5 năm qua Bộ Công an được tặng 2 Cờ giải Nhất, 2 Cờ giải Nhì và 1 Cờ giải Ba của Chính phủ…

Để đạt được kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp; sự tích cực, tự nguyện tham gia phong trào của CBCS, phải kể đến vai trò tham mưu đắc lực của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT, đây chính là cầu nối để duy trì, nuôi dưỡng và thúc đẩy phong trào thi đua. Bên cạnh những chiến công, thành tích, những mô hình hay, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, động viên, khen thưởng, không thể không nhắc tới những đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm công tác TĐKT.

Những thế hệ cán bộ làm công tác TĐKT trong CAND luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo; chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CAND.

Gặp mặt tại Thủ đô Hà Nội hôm nay, trong mỗi đại biểu đều có những cảm xúc đặc biệt, họ đã được cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm CAND với phong trào thi đua yêu nước; được tôn vinh và quan trọng nữa là được trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ làm công tác TĐKT qua các thời kỳ; luôn gắn bó với sự trưởng thành, phát triển và những thắng lợi của phong trào thi đua trong lực lượng CAND...

Anh Hiếu - Trần Xuân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/doi-moi-hinh-thuc-tao-khong-khi-thi-dua-soi-noi-rong-khap-494297/