Đổi mới giáo dục đào tạo trong CAND đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Cục Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, dù trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức song Cục Đào tạo đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác. Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo một số vấn đề có tính chiến lược về công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND như sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an, tiếp tục tổ chức triển khai chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND; đề xuất giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đào tạo trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cục Đào tạo cũng đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ, ngành nghiên cứu, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Nhà nước về công tác giáo dục đào tạo đảm bảo phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND.

Tập trung rà soát, hoàn thiện ngành nghề đào tạo, nội dung chương trình đào tạo; Đề xuất ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng và phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng cho Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đề xuất vận dụng xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Cục Đào tạo được tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tổng hợp- Cục Đào tạo

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến thống nhất trong năm 2021, Cục Đào tạo sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện đề án nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên CAND; hoàn thành báo cáo đề xuất Ban Bí thư giao Bộ Công an chính thức đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND; Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh trong CAND, xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp với các chủ trương của Bộ Công an, đảm bảo khoa học, sát với tình hình thực tiễn; Rà soát chuẩn đầu ra của các trường CAND để có hướng dẫn thống nhất cho các trường; Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng theo đúng quy trình, quy chế…

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục Đào tạo đã đạt được trong năm 2020.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Đào tạo cần nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ, khó khăn, thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực cao của ngành. Công tác quản lý giáo dục đào tạo trong CAND phải có những bước đổi mới khoa học, đồng bộ để bắt kịp mô hình đào tạo của thế giới là chuyển từ việc dạy cái gì mà giới học thuật có sang dạy những gì mà thị trường cần và sẽ cần.

Chủ động trong công tác dự báo, có tư duy chiến lược, trong đó chú trọng đào tạo cán bộ có thể làm việc trong môi trường quốc tế từ kiến thức nghiệp vụ, pháp luật đến kiến thức bổ trợ. Trong quá trình đào tạo, cần kết hợp linh hoạt giữa đào tạo theo tín chỉ và niên chế phù hợp với tính chất, đặc thù của lực lượng CAND.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện nội dung, chương trình, phương thức tổ chức đào tạo đảm bảo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và thực tế mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Công an các cấp; quan tâm xây dựng chế độ quản lý cán bộ, học viên chặt chẽ, nề nếp… góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong bối cảnh, tình hình mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và lãnh đạo Cục Đào tạo đã trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/doi-moi-giao-duc-dao-tao-trong-cand-dap-ung-yeu-cau-tinh-hinh-moi-625372/