Đổi mới, giám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hồ Chí Minh (khóa IX) đã khai mạc sáng 11-7. Tại kỳ họp, HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhấn mạnh vai trò giám sát, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm.

Giám sát những chương trình đột phá

Theo báo cáo của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 24,6% tổng sản phẩm nội địa cả nước (cao hơn cuối năm 2018). Thu ngân sách đạt 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43% dự toán, tăng 7,04% so với cùng kỳ, bình quân mỗi ngày thành phố thu 1.500 tỷ đồng… Văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều có những chuyển biến tích cực… Tuy nhiên, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực xây dựng diễn biến phức tạp ở một số địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh; nhiều công trình trọng điểm đang gặp khó khăn về bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác tuyên truyền, vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch, giảm ngập nước, xử lý điểm đen về ô nhiễm… thực hiện chưa triệt để. Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Thường trực UBND thành phố xác định, 6 tháng cuối năm tiếp tục thực hiện đột phá cải cách hành chính, hoàn thành các đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; đồng thời xử lý nghiêm cá nhân, cơ quan gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân để làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm.

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng: Thành phố cần tiếp tục tăng tốc hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị cho những năm tiếp theo, đặc biệt là chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội”, thành phố cần đẩy mạnh thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh; khơi dậy và phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị HĐND thành phố xem xét, lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề phù hợp nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá từ nay đến năm 2020.

Kỳ họp không giấy tờ

Một trong những nét mới tại Kỳ họp lần thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh là ứng dụng mô hình “kỳ họp không giấy”. Ứng dụng được cài đặt trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS và Android. Trên ứng dụng này có đầy đủ văn kiện tài liệu kỳ họp, chương trình kỳ họp, danh sách đại biểu, các thông báo, tổng hợp thông tin, ý kiến cử tri… Các thao tác của đại biểu được thực hiện ngay trên ứng dụng. Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, thay vì phải mang theo một tập tài liệu, văn bản dày cộp như trước kia, giờ chỉ cần sử dụng một chiếc máy tính bảng là có thể truy cập, tìm kiếm được các tài liệu liên quan đến kỳ họp. Ứng dụng này rất tiện lợi, dễ thao tác và tích hợp nhiều công năng, thuận tiện sử dụng.

Đây là lần đầu tiên HĐND thành phố ứng dụng công nghệ, thực hiện mô hình “kỳ họp không giấy”. Việc này giúp các đại biểu HĐND thành phố có điều kiện nghiên cứu, truy cập nhiều tài liệu liên quan trong thời gian diễn ra kỳ họp để tham gia thảo luận và đề xuất những ý kiến sâu sắc, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ: Thực hiện chủ trương chung về xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, HĐND thành phố thực hiện bước đầu đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND. Mô hình “kỳ họp không giấy” được coi là giải pháp để thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, góp phần tham gia thực hiện Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh, giai đoạn 2017-2020”. Mô hình này sẽ phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 11-7 đến 13-7. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận các nội dung: Báo cáo đánh giá kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 và một số tờ trình của UBND thành phố; thảo luận báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố…

Bài và ảnh: YẾN LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/doi-moi-giam-sat-thuc-hien-cac-nhiem-vu-trong-tam-582202