Đổi mới đào tạo cán bộ, xứng danh ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải chú trọng đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ, bởi huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Sáng nay, 12-11, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (12/11/1949-12/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch, Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, với tên gọi đầu tiên là Trường Lê Hồng Phong được Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội quyết định thành lập vào ngày 12-11-1949, do đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bí thư Thành ủy kiêm Giám đốc trường.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong được sáp nhập từ nhiều trường tiền thân có tên gọi khác nhau. Hiện nay, sau khi được hợp nhất với Trường Chính trị tỉnh Hà Tây vào năm 2008, nhà trường có chức năng, nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Thành phố Hà Nội có trình độ lý luận chính trị hành chính, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được trong chặng đường phát triển vừa qua, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã nhiều lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của các cấp.

Nhân dịp này, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tiếp tục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng: “Phát huy truyền thống 70 năm: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; Xứng đáng trường chính trị của Thủ đô văn hiến, anh hùng”; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng Bức trướng của Thành ủy cho Nhà trường

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, qua 70 năm phát triển, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã khẳng định được vị trí của một Trường Chính trị Thủ đô trong hệ thống các Trường Chính trị của cả nước và vị thế, vai trò này ngày càng được nâng lên.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị tập thể Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải xác định vị trí, vai trò và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về chức năng, nhiệm vụ của Trường Đảng cấp tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở; tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với ngôi trường vinh dự mang tên vị Tổng Bí thư thứ hai của Đảng.

Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng học tập; kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó.

“Từng bài giảng phải thể hiện được tính Đảng sâu sắc, tâm huyết, tận tụy vì sự nghiệp đào tạo” – Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/doi-moi-dao-tao-can-bo-xung-danh-ngoi-truong-mang-ten-tong-bi-thu-le-hong-phong/832475.antd