Đổi mới công tác đoàn, chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, năm 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phải rà soát, chọn trọng tâm, trọng điểm công việc để làm, tránh sự dàn trải.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội

Sáng 14-1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

Báo cáo những kết quả nổi bật năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị tiếp tục được triển khai sâu rộng như: mô hình 3+, các đội tự quản “Đảm bảo trật tự và văn mình đô thị”...

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về nghề nghiệp và việc làm được triển khai đa dạng. Trong năm 2018, toàn đoàn đã tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho 57.650 đoàn viên thanh niên. Công tác vay vốn, giải quyết việc làm cho thanh niên được quan tâm, đã có 35 dự án được giải ngân với dư nợ gần 14.3 tỷ đồng tạo việc làm mới cho hàng ngàn thanh niên Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đánh giá rất cao những nỗ lực của Thành đoàn Hà Nội cũng như các cơ sở đoàn trong toàn thành phố thời gian qua có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác thanh niên; góp phần giữ bình yên cho Thủ đô. Đặc biệt, lực lượng thanh niên đã tham gia tích cực vào phòng trào xây dựng nông thôn mới, trật tự đô thị.

Đề cập đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, năm 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phải rà soát lại các hoạt động, chọn trọng tâm, trọng điểm công việc để làm, tránh sự dàn trải.

Cần đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả sát với chủ đề công tác năm và từng nhóm đối tượng như: sinh viên, công nhân, thanh niên địa bàn dân cư; giúp thanh niên ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng, tăng năng suất.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng phải nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn cơ sở; qua đó củng cố đội ngũ cán bộ; tinh gọn bộ máy nhưng phát huy hiệu lực, hiệu quả. Đối với công tác luân chuyển cán bộ, Thành ủy luôn luôn quan tâm nhưng cán bộ phải chất lượng, phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu; có phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn.

An Nhiên

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/doi-moi-cong-tac-doan-chon-dung-trong-tam-trong-diem-tranh-dan-trai/796458.antd