Đổi mới công tác dân vận, tạo đồng thuận cao trong xã hội

Đó là phát biểu khẳng định của ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận (CTDV) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức ngày 27-12.

Đó là phát biểu khẳng định của ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận (CTDV) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Dân vận Thành ủy tổ chức ngày 27-12.

Ông Phạm Quý, Trưởng ban Dân vận Thành ủy tặng tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tại Hội nghị.

Ông Phạm Quý, Trưởng ban Dân vận Thành ủy tặng tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tại Hội nghị.

Ông Võ Công Trí đánh giá cao những hoạt động tiêu biểu của Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc TP, 5 đoàn thể chính trị xã hội, 10 Đảng ủy trực thuộc và 17 Hội quần chúng của TP đã thực hiện hiệu quả CTDV năm 2018. Trong đó đã tham mưu chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, gắn với Chương trình TP “5 không - 3 có”, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. Ban Dân vận Thành ủy đã hoàn thành đề án hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách năm 2018 với kinh phí gần 79 tỷ đồng, với 2.471 ngôi nhà được sửa chữa, xây mới đạt 106,5% kế hoạch đề ra. Giải quyết việc làm cho hơn 28.000 lao động; các lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, y tế được quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, được đánh giá là đơn vị dẫn đầu cả nước về địa chỉ nhân đạo; qua 10 năm triển khai đã vận động gần 88 tỷ đồng, hỗ trợ cho 37.856 người được trợ giúp theo hướng phát triển bền vững, đạt 113,7% chỉ tiêu T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đề ra. Có thể thấy rằng CTDV trong năm 2018 đã được đổi mới về nhiều mặt, tạo sự đồng thuận cao trong đại bộ phận quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2018”; các chỉ số phát triển của TP được đánh giá cao, trong đó chỉ số năng lực cạnh tranh đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số về cải cách hành chính đứng thứ 4/63; tốc độ phát triển GDP đạt 7,86% so với 7,03% của năm 2017 (tăng gần 1%) là một kết quả hết sức đáng mừng...

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Ban Dân vận Thành ủy và dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019. CTDV phải chú trọng hướng về cơ sở, tập trung hướng về người dân; giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp của nhân dân một cách triệt để. Tăng cường công tác tham mưu cho Thành ủy để triển khai hoạt động chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc. Tiếp tục cổ vũ, động viên phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân rộng tấm gương “Dân vận khéo” và Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019; Phối hợp tham mưu chỉ đạo thành công Đại biểu Mặt trận, Hội Liên hiệp Thanh niên TP nhiệm kỳ 2019-2024...

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động ngành Dân vận năm 2018.

Hiền Minh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_200265_doi-moi-cong-tac-dan-van-tao-dong-thuan-cao-trong-xa-hoi.aspx