Đổi mới công tác Biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Từ ngày 15 đến 17-7, Đảng bộ BĐBP Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tánh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tánh

Báo cáo chính trị trình đại hội đánh giá, trong 5 năm qua, Đảng bộ BĐBP Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, biện pháp quản lý khu vực biên giới biển và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương án, kế hoạch đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, phòng chống các loại tội phạm; huy động nhân lực tàu thuyền dân sự bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam.

BĐBP Quảng Ngãi đã phát hiện 215 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển, đấu tranh thành công 4 chuyên án, khởi tố 16 vụ án hình sự. Thu giữ trên 1 tấn thuốc nổ, hơn 2.000 kíp nổ. Tịch thu hàng triệu lít xăng dầu, hàng hóa không có nguồn gốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân biểu dương thành tích mà Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá, những việc làm của BĐBP tỉnh không chỉ góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng khu vực biên giới biển mà còn giúp nhân dân giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

BĐBP Quảng Ngãi thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân dân vận. Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những công việc đời thường của các BĐBP đều khắc sâu câu nói “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phải biến nhận thức đó thành hành động cách mạng. Nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước hoàn thành tốt nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ tới. Đảng bộ BĐBP tỉnh phải tập trung lãnh đạo, quán triệt nắm chắc đường lối quân sự, an ninh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới. Chú trọng công tác nắm tình hình, bảo đảm toàn diện, từ xa và có chiều sâu, nhất là tình hình trên biển để tham mưu cho tỉnh chủ động xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, không để mất ổn định. Tiếp tục phân công đảng viên bám địa bàn, bám cơ sở giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Tánh

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận phương hướng nhiệm kỳ tới nhằm thống nhất giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nắm, phân tích, đánh giá, tình hình và công tác tham mưu xử lý vụ việc liên quan đến chủ quyền an ninh quốc gia. Đổi mới toàn diện việc thực thi các biện pháp công tác biên phòng, đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân vùng biên giới biển, đảo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 ủy viên. Đại tá Trương Quang Đảng, Chính ủy BĐBP Quảng Ngãi được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/doi-moi-cong-tac-bien-phong-xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-manh-post430918.html