Đối mặt với Brexit không thỏa thuận, Anh lên kế hoạch triển khai gói hỗ trợ trị giá 8-10 tỷ Bảng

Tờ Sunday Telegraph đưa tin, chính phủ Anh đang lên kế hoạch triển khai gói hỗ trợ trị giá nhiều tỷ Bảng dành cho những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ Brexit không thỏa thuận.

Gói cứu trợ của Chính phủ Anh dự kiến trị giá từ 8 đến 10 tỷ Bảng Anh. (Nguồn: The Bank)

Gói cứu trợ của Chính phủ Anh dự kiến trị giá từ 8 đến 10 tỷ Bảng Anh. (Nguồn: The Bank)

Các đề xuất bao gồm những thỏa thuận hỗ trợ dành cho nông dân chăn nuôi cừu, ngư dân, nhà sản xuất xe hơi và nhà cung cấp hóa chất phải đối mặt với tình trạng gián đoạn về thương mại hoặc chịu ảnh hưởng từ các quy định về thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) sau ngày 1/1/2021.

Gói cứu trợ trên dự kiến trị giá từ 8 đến 10 tỷ Bảng Anh.

Còn theo tờ Sunday Times, các bộ trưởng trong Nội các Anh đã cảnh báo các siêu thị dự trữ thực phẩm, trước nguy cơ Brexit không thỏa thuận, do lo ngại về tình trạng thiếu hụt bởi tiến trình đàm phán giữa London và Brussels vẫn lâm vào thế bế tắc.

Thủ tướng Boris Johnson sẽ nắm quyền chỉ đạo công tác lên kế hoạch nếu London lựa chọn Brexit không thỏa thuận và sẽ đứng đầu ủy ban phụ trách các hoạt động đưa nước Anh rời khỏi EU để chuẩn bị cho công tác ứng phó.

Các bộ trưởng trong Nội các Anh cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp dược phẩm, thiết bị y tế và vaccine dự trữ lượng hàng hóa đủ dùng trong vòng 6 tuần tại những địa điểm an toàn trên toàn quốc.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-mat-voi-brexit-khong-thoa-thuan-anh-len-ke-hoach-trien-khai-goi-ho-tro-tri-gia-8-10-ty-bang-131398.html