'Đôi mắt' thông minh hỗ trợ người khiếm thị

Với việc trang bị các cảm biến, đôi giày thông minh sẽ phát hiện sớm những vật cản giúp người khiếm thị có thể di chuyển dễ dàng hơn.

Theo The Science Times, Các nhà khoa học máy tính của Áo đã tạo ra một chiếc giày thông minh giúp người mù và người khiếm thị bằng cách gửi rung động đến người mang để tránh nhiều chướng ngại vật.

Sản phẩm được phát triển bởi các nhà khoa học đến từ công ty Tec-Innovation và Đại học Công nghệ Graz, Áo. Theo đó, hệ thống InnoMake với các cảm biến được gắn ở phía mũi giày có thể phát hiện những vật cản cách đó tới 4m, sau đó cảnh báo người sử dụng thông qua cơ chế rung cùng với âm thanh cảnh báo trên điện thoại thông minh khi kết nối với giày qua bluetooth.

Nếu không có những thiết bị hỗ trợ, người mù thường dùng gậy dẫn đường. Ảnh: Pexels.

Thiết bị này có khả năng chống bụi, chống nước cao, hoạt động nhờ một viên pin có thời lượng tối đa 7 ngày và có thể sạc đầy trong vòng 3 giờ thông qua dây cáp USB thông dụng.

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện những thay đổi bằng cách bấm các nút ở phía sau giày như: Kích hoạt chế độ thông minh giúp tự động tạm ngừng hệ thống khi họ ngồi hoặc thu thập thông tin về môi trường xung quanh thông qua từng bước chân... Bất cứ khi nào gặp chướng ngại vật, các cảm biến sẽ gửi rung động hoặc phát ra tiếng động để báo hiệu cho người đeo, giống như cảm biến đỗ xe ở phía sau xe.

Một bộ sản phẩm InnoMake, đã bao gồm một đôi giày tiêu chuẩn, đang được bán trên website của công ty với giá hơn 3.840 USD.

Không dừng lại, nhóm nghiên cứu còn đang cải tiến sản phẩm với mục tiêu tích hợp thêm camera và trí tuệ nhân tạo cho bộ cảm ứng nhằm giúp người dùng không chỉ phát hiện mà còn phân biệt được nhiều loại chướng ngại vật khác nhau.

“Biết được vật cản là một bức tường, xe hơi hay bậc thang sẽ mang lại khác biệt lớn cho người đi. Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị hoạt động tốt và trợ giúp tôi rất nhiều”, ông Markus Raffer, nhà đồng sáng lập Tec-Innovation, cũng là một người khiếm thị, chia sẻ.

Le Chal là một thiết bị định vị dành cho người mù, hướng dẫn họ đến đích thông qua rung ở một trong những đôi giày của họ. Ảnh: New Atlas.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, InnoMake giống như chiếc giày Le Chai do Ấn Độ thiết kế có mô-đun cảm biến gắn ở ngón chân phát ra xung siêu âm và nhận tiếng vọng từ những vật thể nằm phía trước.

Ông Friedrich Fraundorfer tại Đại học Công nghệ Graz cho biết: “Chúng tôi đã phát triển các thuật toán học sâu hiện đại được mô hình hóa trên các mạng neuron có thể thực hiện hai việc chính sau khi phát hiện và giải thích nội dung của hình ảnh”.

"Họ sử dụng hình ảnh camera từ góc nhìn chân để xác định một khu vực không có chướng ngại vật và do đó an toàn để đi bộ. Từ đó, họ có thể nhận ra và phân biệt các đối tượng", ông Friedrich Fraundorfer cho biết them.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng ấp ủ kế hoạch kết hợp dữ liệu thu thập được bởi hệ thống InnoMake để tạo ra một dạng bản đồ điều hướng dành cho người khiếm thị. Hiện Tec-Innovation đã nộp đơn xin tài trợ lên Cơ quan xúc tiến nghiên cứu Áo để hiện thực hóa dự án này.

Phùng Mỹ

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/cong-nghe/doi-mat-thong-minh-ho-tro-nguoi-khiem-thi-3340966/