Đối mặt nguy cơ bùng phát đợt dịch COVID-19 thứ hai, Iran cấm đi lại giữa các thành phố

Giới chức Iran thông báo ngày 26/3 nước này bắt đầu áp đặt lệnh cấm đi lại giữa các thành phố trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này có nguy cơ đối mặt với một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai.

Phun khử trùng các tuyến phố ở Tehran, Iran nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phun khử trùng các tuyến phố ở Tehran, Iran nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, ông Hossein Zolfaghari, một thành viên trong cơ quan quốc gia chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cho biết những người di chuyển trong dịp lễ Năm mới của Iran cần ngay lập tức trở về thành phố nơi họ sinh sống và không được dừng chân tại các thành phố khác trên đường về.

Quan chức này cũng cho biết Iran cũng kéo dài việc đóng cửa trường học, các trường đại học và dừng mọi hoạt động tụ tập đông người, cảnh báo những người vi phạm sẽ phải chịu hậu quả pháp lý.

Với tổng cộng 27.017 ca mắc COVID-19 và 2.077 ca tử vong tính tới ngày 25/3, Iran hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Trung Đông.

Người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei cảnh báo nước này có thể đối mặt với một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai, trong bối cảnh nhiều người dân Iran không tuân thủ các khuyến cáo của chính phủ khi hàng trăm người vẫn đổ ra các đường phố trong kỳ nghỉ Năm mới kéo dài 2 tuần.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/doi-mat-nguy-co-bung-phat-dot-dich-covid19-thu-hai-iran-cam-di-lai-giua-cac-thanh-pho-20200326142751369.htm