Đôi mắt hai màu kỳ lạ của cô gái người Chăm ở Ninh Thuận

Sở hữu đôi mắt hai màu xanh và đen, Thạch Thị SaPa trở thành người mẫu ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế.

Thạch Thị SaPa sinh năm 2001, là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em ở làng Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Jamen Ivan)

Thạch Thị SaPa sinh năm 2001, là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em ở làng Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Jamen Ivan)

Trong gia đình của cô, bố cùng 1 người anh trai và em gái cô đều có đôi mắt màu xanh. Riêng SaPa đặc biệt hơn cả khi có 2 màu mắt nâu và xanh. Nhờ đặc điểm kỳ lạ này mà cô luôn thu hút sự chú ý mỗi khi ra ngoài. (Ảnh: Jamen Ivan)

Trong quá khứ, Thạch Thị SaPa từng xấu hổ, coi đôi mắt 2 màu là điểm khác biệt với mọi người, nhưng giờ đây, cô lại trân trọng, xem đó là nét đặc biệt của bản thân. (Ảnh: Jamen Ivan)

Nhờ có đối mắt khác lạ, SaPa nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu ảnh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

SaPa trong một tấm ảnh chân dung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thạch Thị SaPa hiện là sinh viên ngành Quản trị du lịch và lữ hành của Đại học Nha Trang, Khánh Hòa. “Mình rất thích du lịch nên đã chọn ngành này để có cơ hội đặt chân đến nhiều địa danh trong nước và cả nước ngoài", Sapa chia sẻ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

SaPa cũng hy vọng ngành du lịch sẽ giúp mình quảng bá hình ảnh, nét văn hóa và con người của dân tộc Chăm đến với bạn bè khắp nơi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Em gái của SaPa là An Phước cũng sở hữu đôi mắt xanh biếc kỳ lạ. An Phước là nhân vật trong bức ảnh gây chú ý của nhiếp ảnh gia Réhahn (người Pháp) khi lần đầu tiên đến Nha Trang dự triển lãm. (Ảnh: Jamen Ivan)

An Phước trong một bức ảnh chân dung. (Ảnh: Jamen Ivan)

Thế Quang - Jamen Ivan

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-doi-mat-hai-mau-ky-la-cua-co-gai-nguoi-cham-o-ninh-thuan-ar587132.html