Đội MAP của Đại học Công nghệ Vô địch vòng thi quốc gia kỳ thi lập trình ICPC 2018

Kết thúc 5 tiếng tranh tài tại 8 điểm thi tập trung và 1 điểm thi online, đội MAP đến từ Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là đội dẫn đầu vòng thi quốc gia Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) 2018.

Tại vòng thi quốc gia kỳ thi ICPC 2018, các đội tuyển sinh viên tham gia thi tập trung tại 8 điểm thi bắt buộc (Trong ảnh: 30 đội dự thi tại điểm thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội. Nguồn ảnh: PTIT)

Đội Vô địch vòng quốc gia kỳ thi ICPC đã giải được 11/12 bài

Hôm nay, ngày 4/11, 300 đội tuyển sinh viên toàn quốc đã tranh tài trong vòng thi quốc gia Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) 2018 để có tên trong danh sách gần 100 đội xuất sắc nhất tham dự kỳ thi ACM/ICPC châu Á.

Tại vòng thi quốc gia kỳ thi ICPC 2018, các đội tuyển sinh viên tham gia thi online tập trung tại 8 điểm thi bắt buộc, trong đó Hà Nội có 3 điểm thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (site 1), Đại học FPT (site 2), Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (site 3); TP.HCM có điểm thi tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM (site 4), Đại học Sư phạm TP.HCM (site 5), Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TP.HCM (site 6); Đà Nẵng có 1 điểm thi tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng (site 7); và 1 điểm thi tại Nha Trang ở Đại học Nha Trang (site 8).

Bên cạnh đó, site 10 là điểm thi online chỉ dành cho các trường ở xa 8 điểm thi tập trung kể trên và phải được sự đồng ý của Ban tổ chức IPCP Việt Nam.

Kết thúc 5 giờ thi đấu của vòng thi Quốc gia Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC 2018, theo thông báo của Ban tổ chức, đội thi MAP của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã Vô địch Vietnam National ICPC Contest 2018.

Với việc giải được 11/12 bài, đội MAP của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành ngôi Vô địch vòng thi quốc gia Kỳ thi ICPC 2018 (Nguồn ảnh: www.olp.vn)

Theo bảng điểm được Ban tổ chức cập nhật online trên trang https://vietnam-national18.kattis.com, Top 10 đội tuyển sinh viên dẫn đầu vòng thi quốc gia Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC 2018 lần lượt là: MAP (Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội); amazingbamboo_with_coccoc (Đại học Bách khoa Hà Nội); ONE (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội); bitset (Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội); P_not_equal_NP (Đại học Bách khoa Hà Nội); HCMUS-Intimidate, HSG-Team02 (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM); THREE (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội); array (Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội); và HCMUS-TheCows (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM).

Top 10 đội thi dẫn đầu tại vòng thi quốc gia Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC 2018 (Nguồn ảnh: www.olp.vn)

Về kết quả vòng thi quốc gia kỳ thi ICPC 2018, Ban tổ chức IPCP Việt Nam cho biết, cả 12/12 bài thi đều đã được được giải; đội Vô địch – MAP của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội giải được 11/12 bài thi; 2 đội amazingbamboo_with_coccoc của Đại học Bách khoa Hà Nội) và ONE của Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội lần lượt giải được 9 và 8 bài thi; có 4 đội cùng giải được 7 bài; 2 đội giải được 6 bài; 8 đội giải được 5 bài; 28 đội giải được 4 bài và rất nhiều đội được 3 bài.

Cũng theo thống kê của Ban tổ chức, có 156 đội giải được từ 3 bài trở lên, 196 đội từ 2 bài trở lên và 218 đội giải được ít nhất một bài.

Ban tổ chức cũng cho biết, kết quả giải thưởng vòng thi quốc gia Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC 2018 sẽ được công bố trong tuần tới.

Từ 5/11, các đội bắt đầu đăng ký tham gia ICPC Asia Hanoi 2018

Trong thông tin mới cập nhật chiều nay, 4/11/2018 về kỳ thi ICPC 2018, Ban tổ chức ICPC Việt Nam cho biết, từ ngày mai, 5/11/2018 sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký tham gia kỳ thi ACM/ICPC châu Á - ICPC Asia Hanoi 2018. Các trường dự kiến đội tham gia ICPC Asia Hanoi 2018 và gửi thư điện tử trực tiếp đăng ký tới hộp thư nguyenlong@vaip.vn.

Cụ thể, về tiêu chí Ban tổ chức ICPC Việt Nam chọn đội tham gia ICPC Asia Hanoi được tổ chức vào ngày 30/11 tới, số đội Vietnam sẽ tham gia ICPC Asia Hanoi 2018 là 100 đội, theo Quy chế ICPC toàn cầu và OLP-ICPC Vietnam, theo thứ tự ưu tiên: các đội giải được từ 4 bài trở lên; ưu tiên trường có duy nhất 1 đội tham gia và phải giải được ít nhất 1 bài; ưu tiên cho các đội 3 bài và căn cứ theo Ranking vòng quốc gia. Trường hợp còn chỗ sẽ xem xét các đội giải được 2 bài vòng quốc gia.

Với ICPC Khối không chuyên, Ban tổ chức thông tin rõ, số đội tham gia không quá 20 đội; mỗi trường chỉ có duy nhất 1 đội không chuyên tham gia và phải giải được ít nhất1 bài; ưu tiên theo Rank (vòng quốc gia).

Ban tổ chức sẽ điều chỉnh số lượng đăng ký không chuyên theo chất lượng. Các trường đăng ký đội không chuyên cần ghi rõ tên đội và rank thi quốc gia gửi tới email nguyenlong@vaip.vn.

Theo kế hoạch, Olympic Tin học Sinh viên (OLP) và kỳ thi ICPC châu Á 2018 điểm thi Hà Nội sẽ diễn ra từ 27 - 30/11/2018 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Tính đến thời điểm trung tuần tháng 10/2018, đã có 12 đội tuyển khu vực châu Á đã đăng ký tham gia, đến từ các trường nổi tiếng như Đại học Tokyo, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Bắc Kinh, Đại học Hàn Quốc, Đại học Đài Loan, Đại học Quốc gia Singapore và Indonesia…

Để có tên trong danh sách các đội tuyển tham gia vòng Chung kết toàn cầu ACM/ICPC, các đội tuyển Việt Nam ngoài kỳ thi ACM/ICPC Asia Hanoi sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh đến từ các điểm thi khác ở châu Á.

Từ tháng 11/2018, một số đội tuyển mạnh Việt Nam sẽ tranh tài tại các vòng thi ICPC châu Á tại các điểm thi Jakarta (Indonesia), Nathan Pakhon (Hồng Kông), Singapore và Yangon (Myanmar). 10 đội tuyển có xếp hạng tốt nhất tại các vòng thi Nam Á – Thái Bình Dương sẽ có mặt trong vòng Chung kết toàn cầu ICPC tại Porto (Bồ Đào Nha) vào tháng 4/2019.

Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1970, đến nay đã thu hút hàng trăm ngàn sinh viên xuất sắc nhất của các khoa trong lĩnh vực máy tính từ hệ thống đại học toàn cầu. Cuộc thi có mục đích phát triển sự sáng tạo, năng lực làm việc nhóm và sự đổi mới trong cách xây dựng các chương trình phần mềm mới, kiểm tra năng lực thực hiện lập trình dưới áp lực thời gian rất cao. Đây là kì thi lập trình lâu đời nhất, lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới. Việt Nam tham gia kỳ thi ICPC từ năm 2006 và liên tục có 1 – 2 đội tuyển vào vòng Chung kết toàn cầu. Tháng 4/2018, trong số 2 đội tuyển Việt Nam tham dự vòng Chung kết ICPC toàn cầu tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), đội tuyển Unsigned – Đại học Công nghệ Hà Nội đã lần đầu đưa Việt Nam vào top 15 toàn cầu (xếp hạng 14).

Được biết, từ năm 2018, kỳ thi ACM/ICPC chính thức đổi tên thành ICPC, Việt Nam nằm trong khu vực Nam Á – Thái Bình Dương và có đại diện tham gia Ban Giám đốc Điều hành khu vực.

M.T

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/doi-map-cua-dai-hoc-cong-nghe-vo-dich-vong-thi-quoc-gia-ky-thi-lap-trinh-icpc-2018-174586.ict