Đôi lời góp ý với Ban Quản lý chợ Nỉ

Chợ Nỉ (phố Nỉ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) chuyên bán các mặt hàng nông sản phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Do chất lượng sản phẩm bảo đảm và giá cả phải chăng nên lượng người đến chợ Nỉ mua hàng ngày càng đông. Thế nhưng, tại một số gian hàng bán thủy sản tươi sống, các tiểu thương thản nhiên bày những chậu đựng thủy sản ra cả phần lối đi chung, khiến người mua hàng gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Chưa hết, vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm khu vực này cũng còn nhiều vấn đề để bàn. Cụ thể, trong quá trình chế biến các loại thủy sản cho khách, người bán đổ trực tiếp nước thải ra đường đi, hệ thống cống thoát nước của chợ bị ách tắc lâu ngày khiến nước thải dềnh lên, bốc mùi tanh nồng rất mất vệ sinh.

Chị Nguyễn Thị Hải Anh, một người dân địa phương sinh sống gần chợ Nỉ chia sẻ: “Tình trạng ô nhiễm trên diễn ra từ lâu, nhưng Ban Quản lý chợ không có biện pháp khắc phục. Người dân chúng tôi thiết tha đề nghị Ban quản lý chợ sớm có những biện pháp khắc phục hiện tượng nước thải ứ đọng lâu ngày. Trước mắt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương không đổ nước thải ra đường đi. Còn về lâu dài, cần đầu tư sửa chữa, làm mới hệ thống xử lý nước thải của chợ để bảo đảm vệ sinh và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh”.

PHƯƠNG DŨNG

(Phố Nỉ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/doi-loi-gop-y-voi-ban-quan-ly-cho-ni-554659