Dời lịch tổ chức Tokyo Marathon 2021

Thay vì được tổ chức vào tháng 3-2021 như kế hoạch ban đầu, Tokyo Marathon 2021 sẽ diễn ra sau khi Olympic Tokyo 2020 kết thúc.

Các vận động viên tham gia Tokyo Marathon 2020. Ảnh minh họa

Theo hãng tin tức Reuters, Tokyo Marathon 2021 ban đầu dự kiến diễn ra ngày 7-3 với sự tham gia của khoảng 38.000 vận động viên. Tuy nhiên, do những nguy cơ tiềm ẩn của dịch Covid-19 và các biện pháp hạn chế của Chính phủ Nhật Bản nhằm ứng phó với dịch bệnh nên Ban tổ chức giải đã quyết định lùi thời điểm tổ chức đến ngày 17-10-2021.

Trong một thông báo, Ban tổ chức Tokyo Marathon 2021 cho biết, các hoạt động liên quan đến giải sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 3-2021, bao gồm một sự kiện chạy trực tuyến dành cho người tham gia trên phạm vi toàn cầu.

Trước đó, Tokyo Marathon 2020 đã diễn ra vào đầu tháng 3-2020 với quy mô thu hẹp. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh, Ban tổ chức giải đã cắt giảm hàng chục nghìn vận động viên nghiệp dư, chỉ cho phép 167 vận động viên chuyên nghiệp và 30 vận động viên xe lăn tham gia thi đấu.

Tại Tokyo Marathon 2020, vận động viên Birhanu Lesege (Ethiopia) bảo vệ thành công ngôi vô địch khi cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 4 phút 15 giây, nhanh hơn 34 giây so với thành tích của vận động viên đồng hương Sisay Lemma.

Tokyo Marathon là một trong sáu giải marathon lớn nhất thế giới, bên cạnh các giải Boston, Berlin, Chicago, New York và London. Ngoại trừ giải ở London đã diễn ra ngày 4-10 vừa qua, bốn giải còn lại đều đã bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/980690/doi-lich-to-chuc-tokyo-marathon-2021