Đối lập với người tiền nhiệm, ông Biden sẽ gửi 'thông điệp mạnh mẽ' tới Nga

Kênh NBC News dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ mang lại cơ hội để nhà lãnh đạo Mỹ chuyển tới Moscow 'một thông điệp mạnh mẽ'. Theo nguồn tin, ông Biden sẽ thể hiện một hình ảnh đối lập với người tiền nhiệm Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Cornwall, Anh ngày 11/6. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Cornwall, Anh ngày 11/6. (Nguồn: Reuters)

Giới chức Nhà Trắng không nêu chi tiết về quy mô cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin. Hiện chưa rõ sẽ có nhiều thành phần tham dự cuộc gặp hay chỉ có 2 nhà lãnh đạo gặp riêng mà không có trợ lý hay cố vấn.

Trước đó hồi đầu tuần này, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Biden đã quyết định sẽ tổ chức họp báo riêng sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga tại Geneva vào ngày 16/6 tới.

Các cố vấn cấp cao của ông Biden lo ngại về một cuộc họp báo chung và muốn tránh tình huống tương tự như cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki hồi năm 2018. Khi đó, cựu Tổng thống Trump hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Putin về việc không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ và bác bỏ dữ liệu do tình báo quốc gia đưa ra.

Trong một bài viết đăng trên The Washington Post trong tháng này, ông Biden cho rằng Mỹ và các đồng Minh sẵn sàng đáp trả "những hành động gây hại trong tương lai" của Nga song "Mỹ không tìm kiếm xung đột" với Moscow.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-lap-voi-nguoi-tien-nhiem-ong-biden-se-gui-thong-diep-manh-me-toi-nga-148234.html