Đối lập Nga được coi là khách của thủ tướng Đức

Ông Alexei Navalny được đối đãi như 'khách của Thủ tướng Merkel' ở Berlin, được đáp xuống sân bay quân sự, quân đội hộ tống đến bệnh viện.

RT dẫn các thông tin từ truyền thông Đức cho thấy, quá trình vận chuyển nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny từ Omsk (Nga) sang Berlin (Đức) đã gây sự chú ý trên toàn thế giới.

Đoàn xe hộ tống xe cấp cứu chở ông Navalny. Ảnh: RT

Đoàn xe hộ tống xe cấp cứu chở ông Navalny. Ảnh: RT

Tờ Bild mô tả ông là "bệnh nhân được cả thế giới theo dõi", được đối đãi khi đến Đức như một vị khách mời của Thủ tướng Angela Merkel.

Ông Navalny đã được không vận từ thành phố Omsk của Siberia vào sáng 22/8.

Dịch vụ theo dõi chuyến bay trực tuyến FlightRadar cho thấy chiếc máy bay tư nhân do tổ chức phi chính phủ "Cinema for Peace" có trụ sở tại Berlin điều hành, chuẩn bị hạ cánh xuống Sân bay Schonefeld của Berlin. Người phát ngôn của chính phủ Đức tuyên bố rằng việc vận chuyển ông Navalny là một dịch vụ tư nhân.

Tuy nhiên, máy bay thực sự đã hạ cánh xuống sân bay Tegel của thủ đô, trên một dải đất dành cho máy bay quân sự. Theo Bild, đó là một chiến thuật thông tin sai lệch "có chủ ý" của Đức.

Nhà hoạt động Navalny vẫn bị hôn mê về mặt y tế trong suốt cuộc hành trình, đã được chở đến bệnh viện Charite nổi tiếng của Berlin bên trong một chiếc xe tải cấp cứu chăm sóc đặc biệt của Bundeswehr. Chiếc xe có ký hiệu quân sự và một biển số đặc biệt có mã bắt đầu bằng chữ Y, được sử dụng riêng cho quân đội Đức.

Đoàn xe chở ông Navalny bao gồm một số xe cấp cứu, xe buýt cảnh sát và xe tuần tra.

Đài truyền hình ZDF của Đức cho biết, ông Navalny đã được định danh là "khách của Thủ tướng" trong các tài liệu chính thức của Đức. Bộ Nội vụ Đức cũng xác nhận với kênh này về cụm từ trên, được giải thích là "nhằm đảm bảo lực lượng cảnh sát bảo vệ ông tốt nhất có thể".

Truyền thông Đức trước đó đã đưa tin rằng Văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel và Bộ Ngoại giao đang “làm việc sau hậu trường” để giúp sắp xếp chuyến bay của ông Navalny từ Nga.

Leonid Volkov, cộng sự thân thiết lâu năm của nhà hoạt động Navalny trong một bài viết đã cảm ơn Thủ tướng Merkel và chính phủ Đức đã “hỗ trợ và giúp đỡ quốc tế trong việc giải quyết một số lượng lớn các vấn đề quan liêu và an ninh”.

Nhà hoạt động chống tham nhũng ở Nga Alexei Navalny đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ông cảm thấy không được khỏe giữa chuyến bay đến Moscow. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp và lập tức đưa ông Navalny nhập viện.

Người phát ngôn của ông Navalny cho rằng, ông này đã bị đầu độc tuy nhiên bác sĩ tại Nga không tìm thấy bất cứ chất độc nào. Các bác sĩ tại Omsk đã thực hiện tham vấn hội chẩn với những bác sĩ ở Moscow để đưa ra phác đồ điều trị hợp lý, đồng thời khuyên ông Navalny không nên được vận chuyển đi đâu bởi ông này vẫn trong trạng thái nguy kịch. Bước đầu, họ nghi ngờ việc ông Navalny gặp vấn đề về sức khỏe là do sự rối loạn chuyển hóa đường.

Cuối cùng, Bệnh viện cấp cứu số 1 tại Omsk đã chấp thuận đề nghị chuyển viện cho ông Navalny. Nhà hoạt động Nga đã hôn mê trong suốt chuyến bay vận chuyển ông sang Đức.

Clip nhà hoạt động đối lập Nga được vận chuyển về bệnh viện nổi tiếng ở Berlin:

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/doi-lap-nga-duoc-coi-la-khach-cua-thu-tuong-duc-3417782/