Đổi kèo theo ứng viên vô địch, vua phá lưới

Sau khi đương kim vô địch Đức bị loại ở vòng bảng, tỉ lệ cược chung cuộc dành cho các ứng viên vô địch đã có xáo trộn nhưng không lớn ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, một loạt kết quả bất ngờ như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Argentina phải ngậm ngùi về nước đã khiến cục diện đua tranh ngôi vô địch bị thay đổi khá nhiều, các nhà cái cũng thay đổi tỉ lệ thắng cược dành cho các ứng viên vào sâu như Brazil, Bỉ, Pháp hay Croatia.

Với tỉ lệ cược chung cuộc đặt cửa Brazil vô địch là 1-3,65 (tức đặt 1 USD thắng 3,65 USD), có thể nói niềm tin mà các nhà cái dành cho đội bóng xứ sở điệu samba là rất cao. Ở vòng bảng, tỉ lệ cược Brazil vô địch chỉ là 1-5,4, trong khi Đức và Pháp là 1-5. Tuy nhiên, sau khi Đức chia tay, còn Pháp và Brazil ở chung nhánh đấu có thể gặp nhau tại bán kết, tỉ lệ kèo cho Brazil đã thay đổi. Giới đầu tư cũng dồn tiền đặt cửa Brazil vô địch cao hơn hẳn các đội bóng mạnh khác như Bỉ (1-6), Anh (6,95), Croatia (1-7), Uruguay (1-11), Nga (1-15)...

Bên cạnh kèo dự đoán ứng viên vô địch thay đổi, kèo dự đoán trận chung kết sẽ là cặp đấu nào cũng có biến động về tỉ lệ. M88 dự báo cặp Brazil - Croatia đá chung kết rất cao, đồng nghĩa số tiền thắng cược bị giảm đáng kể, từ 1-12 giảm xuống còn 1-7,4. Trong khi đó, cuộc đua vua phá lưới cũng có đôi chút thay đổi sau khi Ronaldo của Bồ Đào Nha, Messi của Argentina hay Diego Costa của Tây Ban Nha phải sớm chia tay nước Nga. Tỉ lệ kèo hiện tại là Harry Kane đặt 1-1,79 (tính trước trận gặp Colombia), Lukaku của Bỉ là 1-4, Kylian Mbappe của Pháp là 1-8,5, còn Neymar của Brazil là 1-14...

Một cuộc đua thú vị không kém được các nhà cái ra tỉ lệ kèo từ đầu và có nhiều biến động sau vòng 1/8 chính là danh hiệu Quả bóng vàng World Cup. Từ chỗ đứng ngoài tốp 10, tiền đạo 19 tuổi Kylian Mbappe của Pháp đang vươn lên dẫn đầu với tỉ lệ 1-5. Theo sát Mbappe là Neymar, siêu sao đắt giá nhất thế giới vừa chơi rất hay trong chiến thắng 2-0 trước Mexico ở vòng 1/8. Cặp bài trùng của Brazil Neymar và Coutinho cùng được các nhà cái đặt tỉ lệ 1-6, đứng thứ 2 và 3 trong danh sách ứng viên Quả bóng vàng. Riêng đội tuyển Bỉ sau khi nhọc nhằn lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản 3-2 đã góp vào danh sách này đến 3 ứng viên là Hazard (1-11), Lukaku (1-26) và De Bruyne (1-26).

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/world-cup-2018/doi-keo-theo-ung-vien-vo-dich-vua-pha-luoi-20180703221259776.htm