Đôi Hoàng Nam - Linh Giang nghẹt thở vào chung kết

Đôi nam hạt giống số 1 phải trải qua một trận bán kết bở hơi tai mới đặt chân được vào chung kết giải quần vợt quốc gia.

Cặp hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam - Trịnh Linh Giang trải qua ba set đấu tie-break căng thẳng mới giành chiến thắng trước đôi Lê Trung Tính - Trương Giang Alexander, ghi danh vào trận chung kết đôi nam giải quần vợt vô địch quốc gia - Cúp Hưng Thịnh 2020.

Nếu đôi Trung Tính - Thanh Alexander (Quân đội) được đánh giá cao nhờ khả năng phòng ngự cũng như chơi trên lưới cực tốt thì ngược lại, Linh Giang chưa có được cảm giác bóng tốt nhất mỗi khi đứng lưới. Thế nên dù đối mặt với cơ hội thắng ở set một sau khi sớm giành break của đối thủ, Nam - Giang cũng không bảo toàn được lợi thế, giúp Tính - Alexander san hòa rồi thắng ngược 7-6 sau loạt tie-break nghẹt thở.

Tay vợt Lý Hoàng Nam và Linh Giang sẽ đọ sức với cặp Quốc Khánh - Minh Tuấn (ảnh nhỏ) tranh ngôi vô địch đôi nam giải quần vợt VĐQG. Ảnh: ANH THÚY

Tay vợt Lý Hoàng Nam và Linh Giang sẽ đọ sức với cặp Quốc Khánh - Minh Tuấn (ảnh nhỏ) tranh ngôi vô địch đôi nam giải quần vợt VĐQG. Ảnh: ANH THÚY

Ở thế dựa lưng vào chân tường, bộ đôi của Hải Đăng Tây Ninh thi đấu bùng nổ đầu set hai, vượt lên dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, thế trận tương tự set một một lần nữa tái hiện khi đôi Tính - Alexander chơi đầy tự tin, đưa tỉ số set đấu về 6-6. Trong thế trận không còn gì để mất, cặp hạt giống số 1 thể hiện bản lĩnh, giành chiến thắng 7/5 trong loạt tie-break quân bình tỉ số trận đấu.

Tại set đấu super tie-break quyết định, cơ hội thắng trận dù đến với cả hai cặp đấu nhưng đôi Hoàng Nam - Linh Giang chơi chắt chiu hơn, đã xuất sắc đánh bại cặp Trung Tính - Thanh Alexander 11-9 để tiến vào trận tranh chức vô địch.

Trận bán kết còn lại, cặp hạt giống số 2 Lê Quốc Khánh - Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TP.HCM) cũng trải qua trận thắng ngược dòng vô cùng kịch tính trước đôi Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội).

Dù được đánh giá cao hơn nhưng cặp Khánh - Tuấn bất ngờ để thua 3-6 trong set một. Sau đó thắng lại 6-1 ở set hai trước khi giành chiến thắng nghẹt thở 11-9 trong loạt super tie-break.

Ba trận chung kết trong ngày 7-11

Ngày thi đấu 7-11 tại cụm sân CLB quần vợt Phú Thọ (TP.HCM), người hâm mộ sẽ liên tục chứng kiến ba trận chung kết. Sau trận chung kết đôi nam giữa Lý Hoàng Nam - Trịnh Linh Giang gặp Lê Quốc Khánh - Phạm Minh Tuấn (khởi tranh lúc 9 giờ) là cuộc đọ sức đôi nữ giữa các tay vợt Nguyễn Thị Bé Xuyên - Sĩ Bội Ngọc (Quân đội) gặp Phan Như Huỳnh - Thanh Trúc (Hưng Thịnh TP.HCM). Tiếp đến, cặp Lê Quốc Khánh - Đào Minh Trang (Hưng Thịnh TP.HCM) và Lê Trung Tính - Nguyễn Thị Bé Xuyên (Quân đội) sẽ phân ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ.

Nghiệt ngã thay, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang (hạt giống số 10) sẽ phải loại nhau ở chung kết nội dung đơn nam. Tại bán kết, nếu Lý Hoàng Nam có trận thắng cách biệt 6-2; 6-0 trước Phạm Minh Tuấn thì Linh Giang cũng đã khuất phục đàn em cùng đơn vị Vũ Hà Minh Đức hai set cùng tỉ số 6-1.

Nội dung đơn nữ, trận tranh chức vô địch sẽ diễn ra giữa Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Dương) và đối thủ chủ nhà Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh TP.HCM). Ở bán kết, Mai Hương đánh bại Nguyễn Minh Thúy Hằng (Becamex Bình Dương) hai set cùng tỉ số 6-4, trong khi Thanh Trúc bất ngờ đả bại hạt giống số 1 Đào Minh Trang (Hưng Thịnh - TP.HCM) tỉ số 6-3; 6-1.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-hoang-nam-linh-giang-nghet-tho-vao-chung-ket-948574.html